Cử tri kỳ vọng Hà Nội phát triển đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới

Trần Long - Trọng Tùng - Trần Oanh – Nguyễn Trường - Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/6, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND TP khóa XVI đã diễn ra, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND TP. Theo dõi thông tin Kỳ họp, cử tri, người dân Hà Nội kỳ vọng và tin tưởng HĐND TP sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong giai đoạn phát triển mới.

Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Đức Vinh;

Kỳ vọng Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Là cử tri Hà Nội, chúng tôi rất vui khi HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp đầu tiên và bầu được ra các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.  Hà Nội là trung tâm của cả nước, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước bằng việc xây dựng, mở rộng các khu công nghiệp, thu hút nhiều DN trong và ngoài nước. Trong giai đoạn tới, cùng với xu thế hội nhập và hợp tác kinh tế, việc quan tâm cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho các DN, các khu công nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng.

Nguyên Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Phạm Đức Vinh

Muốn đào tạo nhân lực tốt, Hà Nội phải có cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị, công nghệ, trường lớp, đội ngũ giáo viên tốt. Muốn vậy, TP Hà Nội chăm lo nhiều hơn đến đời sống giáo viên giáo dục nghề nghiệp (GDNN) có thu nhập, đời sống ổn định, bồi dưỡng nâng cao tay nghề để họ yên tâm công tác, tâm huyết với nghề và đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao. Trường nghề và DN Hà Nội phải có sự gắn kết, phối hợp để cùng xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng với yêu cầu của DN. 

Những cử tri trong ngành giáo dục nghề nghiệp Thủ đô cũng rất mong trong nhiệm kỳ mới này, các đại biểu HĐND TP Hà Nội có những quyết sách đầu tư xây dựng nhiều trường trọng điểm đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế, như hiện nay, TP có chủ trương xây dựng 3 trường cao đẳng nghề đạt trình độ khu vực và quốc tế như Công nghiệp Hà Nội, Công nghệ cao Hà Nội, Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô và cả nước.

Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Vũ Hoàng Chung:

Đô thị Hà Nội đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay

Trong những năm qua, Hà Nội đã tích cực đầu tư cho hạ tầng giao thông, kết nối liên kết vùng, giảm tải ùn tắc giao thông nội đô. Tuy nhiên, để giao thông tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, thì một trong những vấn đề cấp bách nhất của Hà Nội là phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, đặc biệt  hệ thống hạ tầng giao thông khung với các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường sắt đô thị…

Chuyên gia giao thông, thạc sĩ Vũ Hoàng Chung

Người dân Hà Nội rất mong mỏi lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP có thêm những giải pháp đột phá, cởi mở về cơ chế, thu hút được đầu tư để nâng cấp mạng lưới giao thông. Trong đó cần chú trọng tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và khơi thông nguồn vốn xã hội hóa. HĐND TP có vai trò quyết định trong vấn đề này. Nhân dân TP Hà Nội kỳ vọng rất lớn và tin tưởng HĐND TP sẽ thể hiện mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Đoàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa Nguyễn Đức Anh:

Quan tâm giải quyết vấn đề việc làm cho thanh niên

Với vai trò là một đoàn viên, thanh niên, công dân trẻ của TP Hà Nôi, tôi kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo vừa được HĐND TP Hà Nội bầu vào các vị trí chủ chốt của chính quyền TP sẽ phát huy vai trò tiền thân gương mẫu, gần dân hơn nữa, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân đặc biệt là những công dân trẻ. Ngoài ra, các đồng chí sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để bàn bạc, thảo luận, lãnh đạo, chỉ đạo đưa ra nhiều giải pháp thiết thực hữu ích trong vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay. Nhất trong việc áp dụng khoa học công nghệ trong chỉ đạo điều hành của TP.

Bí thư Đoàn phường Láng Hạ, quận Đống Đa Nguyễn Đức Anh

Bên cạnh đó, các đồng chí lãnh đạo quan tâm hơn nữa trong việc đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, quy hoạch đô thị đồng bộ, chất lượng không khí trong lành với nhiều cây xanh và không gian sinh hoạt cho người dân. Đặc biệt, bản thân tôi kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo thành phố sẽ lãnh đạo hệ thống chính trị chiến thắng dịch Covid - 19 trong thời gian tới.

Ông Lý Văn Phủ - Người có uy tín thôn Yên Sơn, xã Ba Vì (huyện Ba Vì):

Quan tâm phát triển sinh kế, bảo tồn bản sắc văn hóa vùng dân tộc miền núi

Là cử tri xã Ba Vì (huyện Ba Vì), tôi rất vui mừng, phấn khởi trước thành công của kỳ bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội và đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi mong muốn sau Kỳ họp đầu tiên và trong nhiệm kỳ tới, công tác dân tộc nói chung sẽ tiếp tục được HĐND TP Hà Nội quan tâm.

Ông Lý Văn Phủ

Các đại biểu sẽ có thêm nhiều khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của xã Ba Vì nói riêng, các địa phương khác nói chung. Đặc biệt, cùng với khía cạnh đời sống kinh tế, tôi cũng mong muốn TP có thêm nhiều đề án hỗ trợ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã trở thành bản sắc của vùng đồng bào dân tộc miền núi như: Tiếng nói, chữ viết, các hoạt động cộng đồng như Tết nhảy, Tết tạ ơn, Lễ cấp sắc… Qua đó, góp phần phát triển toàn diện đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào…

Ông Nguyễn Chí Thành, thôn Xâm Động, xã Vân Tảo (huyện Thường Tín):

Quan tâm hơn lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

Tôi cũng như những cử tri khác trên địa bàn xã Vân Tảo nói riêng và người dân ở vùng ngoại thành trên địa bàn TP nói chung đều kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đồng chí lãnh đạo chính quyền TP Hà Nội tiếp tục quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cần xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp trong cơ cấu nền kinh tế gắn với việc đổi mới mô hình tăng trưởng hiện nay. Có cơ chế thúc đẩy nhanh và bền vững sự phát triển lĩnh vực nông nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Chí Thành

Bên cạnh đó, quan tâm, đầu tư hơn nữa để làm thay đổi căn bản diện mạo vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực vùng ngoài thành. Có cơ chế, chính sách cụ thể để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế hộ, phát huy vai trò các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, có thêm những chính sách hỗ trợ người nông dân vùng ngoại thành về vay vốn, kỹ thuật, giống và đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp được ổn định.

Cùng với đó, quan tâm đến đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đường giao thông vùng nông thôn để thuận tiện cho việc giao thương, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp kịp thời. Đi đôi với những việc làm nêu trên,  việc bảo vệ môi trường sống và sức khỏe của Nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Thực hiện tốt các nội dung này sẽ thực sự nâng cao được đời sống, tăng thu nhập cho người dân, giúp an sinh xã hội được tốt hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần