Cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Báo Kinh tế&Đô thị đã có nhiều bài phản ánh vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thường Tín. Sau nhiều năm giải quyết, chỉ còn 2 hộ với 300m2 nhà cấp bốn không phối hợp được UBND huyện Thường Tín tiến hành cưỡng chế sáng 13/10.

Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện
Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện

Mặc dù từ cuối năm 2017 đến nay, UBND huyện Thường Tín đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích và tổ chức đối thoại nhằm làm rõ bản chất vấn đề, nhưng gần đây mới chỉ có 7/9 hộ dân đồng thuận, phối hợp tiến hành các bước GPMB. Cùng với đó, ngày 29/11/2020, đã có 7 hộ tiến hành gắp thăm đất tái định cư rồi hoàn thiện thủ tục pháp lý giao nhận đất xây dựng nhà ở theo quy định.

Việc UBND huyện Thường Tín tiến hành cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện là cần thiết

Từ cuối năm 2020 đến nay, chỉ còn bà Lê Thị Nhung và bà Lê Thị Hồng (con của vợ chồng cụ Phan Thị Lương - Lê Thành Tài đều đã chết) là những người thừa kế chung quyền sử dụng đất với ông Lê Thắng Đức và bà Nguyễn Thị Hạnh là hai người đã nhất trí chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất đối với thửa đất bị thu hồi có diện tích 978m2, ký hiệu số thửa 15, tờ bản đồ số 2 có nguồn gốc sử dụng của vợ chồng cụ Phan Thị Lương.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường ngày đầu tiên thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất
Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường ngày đầu tiên thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Tuy nhiên, từ đó đến nay bà Nhung và bà Hồng tiếp tục có đơn gửi đến các cấp, ngành của TP và đã được UBND huyện Thường Tín phối hợp cùng các sở ngành giải quyết, đối thoại nhằm làm rõ nội dung đề nghị của các cá nhân. Qua đối chiếu với các quy định của pháp luật, do không đủ căn cứ đề giải quyết theo đề nghị của bà Nhung và bà Hồng, vì vậy UBND huyện Thường Tín phải tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất.

Các lực lượng lượng chức năng tiến hành kê biên tài sản
Các lực lượng lượng chức năng tiến hành kê biên tài sản

Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, trong đó gần đây nhất là Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 28/2/2022, việc thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín nhằm mục đích để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng và phục vụ đời sống người dân địa phương.

Các lực lượng chức năng của huyện Thường Tín tham gia cưỡng chế thu hồi đất sáng 13/10
Các lực lượng chức năng của huyện Thường Tín tham gia cưỡng chế thu hồi đất sáng 13/10

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học khẳng định: Mặc dù UBND thị trấn cùng các phòng, ban của huyện đã nhiều lần tuyên truyền, vận động bà Nhung và bà Hồng với mong muốn hai bà phối hợp với chính quyền địa phương trong việc GPMB để sớm hoàn thành dự án, tuy nhiên không đem lại hiệu quả. Việc chậm hoàn thành dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện đã, đang gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong khu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín
Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong khu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín

Do bà Nhung và bà Hồng không phối hợp thực hiện theo tinh thần chỉ đạo nên sáng 13/10, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn Thường Tín đã tiến hành tháo dỡ một số công trình hạng mục nhà ở cấp bốn và nhà xưởng bằng khung sắt, mái tôn rộng khoảng 300m2 của hai hộ này.

Các lực lượng chức năng huyện Thường Tín triển khai nhiệm vụ 
Các lực lượng chức năng huyện Thường Tín triển khai nhiệm vụ 

Việc UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn Thường Tín áp dụng biện pháp ban hành quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất và triển khai kế hoạch tổ chức tháo dỡ các công trình của hai hộ theo đúng quy định của pháp luật. Việc làm này của chính quyền các cấp huyện Thường Tín đã được đông đảo người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ.

Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong khu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín
Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong khu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đúng 7 giờ 30 phút sáng 13/10, UBND thị trấn Thường Tín cùng các phòng, ban của huyện đã bố trí đầy đủ lực lượng theo kế hoạch phân công tiến hành tổ chức tháo dỡ các công trình. Thời gian thực hiện thu dọn tài sản và tháo dỡ các công trình để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất của bà Nhung và bà Hồng dự kiến được triển khai trong hai ngày (13 - 14/10).

Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong khu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín
Tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong khu thực hiện dự án xây dựng Trung tâm văn hóa - Thể thao huyện Thường Tín

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, theo kế hoạch, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phải thực hiện từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan nên đến nay mới triển khai được. Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, các cơ quan chuyên môn cùng khối nội chính đã rà soát kỹ hồ sơ và xin ý kiến TP xác định việc cưỡng chế thu hồi đất để thi công các hạng mục của dự án là rất cần thiết và phải thực hiện để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần