Đã có biên bản chia nhà đất, mẹ lập thêm di chúc thừa kế được không?

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Câu hỏi

Khi bố mất, gia đình tôi đã có biên bản họp chia nhà đất, nhưng sau đó mẹ tôi lại lập một di chúc khác thừa kế phần của mẹ. Trong trường hợp này, gia đình tôi phải giải quyết thế nào? Mẹ lập thêm di chúc như thế có đúng quy định không?

Trả lời

Gia đình bạn đã rất cẩn thận, khi thống nhất họp gia đình, lập cả biên bản để phân chia nhà đất. Biên bản này vừa thể hiện ý chí tặng cho nhà đất, cũng là chia di sản thừa kế phần người bố để lại. Nếu như các thành viên trong gia đình tôn trọng, thực hiện đúng thỏa thuận thì coi như biên bản đó được hợp thức hóa về hình thức, có giá trị thực hiện.

Những tưởng với việc thỏa thuận ba mặt, một lời như thế, ghi nhận bằng cả biên bản thì mọi thứ xong xuôi, không ai lật kèo được nữa. Đây lại chỉ là suy nghĩ chủ quan của mọi người, cho rằng biên bản đó đầy đủ, hợp pháp, đúng luật.

Đối chiếu góc độ pháp luật thì về hình thức văn bản không đúng, nội dung chưa thể hiện rõ ràng, tài sản chưa sang tên cho các thành viên gia đình. Như vậy, việc định đoạt tài sản chưa thực hiện xong.

Nếu người mẹ có lập di chúc, thay đổi quyền định đoạt đối phần tài sản người mẹ thì vẫn có thể thực hiện được. Trường hợp phát sinh tranh chấp, Tòa án sẽ xem xét trên nhiều yếu tố, nhưng sẽ nghiêng về khả năng công nhận, chia theo di chúc đối với phần tài sản của người mẹ để lại.

Luật sư Đặng Thị Vân Thịnh - Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn