Đã hoàn thiện văn bản trình lên các lãnh đạo APEC

Lan Hương - ảnh: Đinh Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những sáng kiến và nội dung mà Việt Nam tham gia đã được đánh giá cao, phản ánh đúng thực tiễn với xu thế mở cửa nền kinh tế.

Chiều 9/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp báo Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC (AMM). Theo đó, Hội nghị đã hoàn thành các văn bản để trình các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong những ngày tới.
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh chủ trì họp báo AMM.
Trong đó, nhiều văn kiện được xây dựng và thông qua năm nay liên quan đến các nội dung hợp tác rất thiết thực như thu hẹp khoảng cách phát triển, đảm bảo các nền kinh tế APEC phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội; mở ra những tiềm năng phát triển mới cho khu vực thông qua đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng, hợp tác giáo dục; tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, phụ nữ và thanh niên, đóp góp vào việc phát triển kinh tế và thụ hưởng các lợi ích của thương mại tự do và tăng trưởng.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, đồng chủ trì AMM khẳng định, những sáng kiến và nội dung mà Việt Nam tham gia đã được đánh giá cao, phản ánh đúng thực tiễn với xu thế mở cửa nền kinh tế, ví dụ sáng kiến về thương mại điện tử xuyên biên giới, đảm bảo an ninh lương thực và phát triển bền vững… Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, chương trình nghị sự của Hội nghị AMM kết thúc với sự đồng thuận cao của các nền kinh tế thành viên, thể hiện được sự thống nhất bao trùm những định hướng và mục tiêu trong tương lai để trình lên các lãnh đạo kinh tế cấp cao trong 2 ngày họp sắp tới.