Đà Nẵng hoàn thành xóa nhà tạm: thành quả từ cách làm hay, mô hình sáng tạo
Kinhtedothi - Sau gần 3 năm triển khai, Đà Nẵng đã hoàn thành mục tiêu xóa 12.298 căn nhà tạm, nhà dột nát cho cả 3 nhóm đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ khó khăn. Thành quả này không chỉ giúp hàng chục nghìn người dân an cư mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong bảo đảm an sinh xã hội.
Hoàn thành xóa nhà tạm ở cả 3 nhóm đối tượng
Địa hình rộng, dân cư phân bố không đồng đều, nhiều khu vực miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, nhất là ở các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, khiến Đà Nẵng đối mặt với không ít thách thức trong cải thiện nhà ở. Theo thống kê, giai đoạn 2023-2025, toàn thành phố có 12.298 căn nhà tạm, nhà dột nát (gồm 7.257 nhà cần xây mới và 5.041 nhà cần sửa chữa).

Chị Hồ Thị Bé (thôn 1 xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) phấn khởi khi có được ngôi nhà mới kiên cố.
Triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023-2025, toàn thành phố đã ban hành hơn 1.200 văn bản chỉ đạo; phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; đồng thời huy động các lực lượng Công an, Quân đội, Đoàn thanh niên cùng tham gia hỗ trợ người dân.
Một trong những điểm nhấn của Đà Nẵng là việc nâng mức hỗ trợ cao hơn quy định Trung ương. Nếu mức hỗ trợ theo quy định là 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa thì Đà Nẵng tăng lên 100 triệu đồng/hộ xây mới và 40 triệu đồng/hộ sửa chữa cho người có công; 80 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa cho hộ nghèo, cận nghèo.
Nhờ cách làm quyết liệt và linh hoạt, tính đến ngày 12/8/2025, toàn thành phố đã hoàn thành 12.298/12.298 căn, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, tại địa bàn Đà Nẵng (cũ), 2.037 căn đã hoàn thành; tại Quảng Nam (cũ) 9.902 căn hoàn thành, 359 căn đang thi công và cam kết sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết (áo trắng thứ hai bên phải) đi kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã vùng núi, đặc biệt khó khăn.
Ngoài việc tập trung cho địa bàn mình, Đà Nẵng còn trích Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát để hỗ trợ 600 triệu đồng xây mới 10 căn cho hộ nghèo tại Đắk Lắk.
Thành quả từ những cách làm hay
Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, một số huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ như Nam Trà My, Bắc Trà My hay Tây Giang đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để huy động nguồn lực trong xã hội tham gia. Địa phương còn tập trung hỗ trợ các gia đình khó khăn để di dời, vận chuyển nguyên vật liệu hay tuyên truyền để bà con xóm làng chung tay góp sức. Ghi nhận thực tế tại một số địa phương trong thời gian qua, lực lượng thanh niên, dân quân địa phương và cộng đồng dân cư xung quanh đóng vai trò chủ chốt.
Điển hình như tại xã Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, địa phương đã tổ chức 10 buổi họp dân, tuyên truyền sâu rộng nhằm tạo đồng thuận và đồng lòng của cộng đồng. Kết quả, 92% hộ dân chủ động đăng ký tham gia, trong đó đối tượng thụ hưởng được công khai, minh bạch, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu; nội lực triển khai 3.000 ngày công lao động từ người dân, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động hơn 1,1 tỷ đồng, Xã còn tổ chức 3 lớp đào tạo nghề (mộc, thợ xây), thành lập đội thợ xây tại chỗ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho người dân sau khi kết thúc chương trình.

Đà Nẵng đã huy động được nguồn lực lớn từ Công an, Quân đội và Đoàn thanh niên trong việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn vùng núi.
Trong quá trình thực hiện, nhiều lực lượng đã có những đóng góp thiết thực. Công an thành phố đóng góp hơn 1.300 ngày công, tiết kiệm chi phí vận chuyển vật liệu cho người dân; Quân đội đóng góp 3 ngày lương, huy động hơn 1 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 53 căn nhà, đồng thời trao tặng tiền, vật liệu và nhu yếu phẩm cho bà con.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Anh Tuấn, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm và tình cảm sâu sắc từ Trung ương đến địa phương; thu hút sự tham gia và ủng hộ tích cực của đông đảo tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài thành phố. Các đối tượng được hỗ trợ đều phấn khởi, tích cực huy động thêm nguồn lực của gia đình để xây dựng, sửa chữa ngôi nhà của mình để đảm bảo 3 cứng, khang trang và an toàn.
Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng thừa nhận vẫn còn một số hạn chế như tiến độ giải ngân chậm, huy động xã hội hóa ở một số nơi chưa tốt, công tác rà soát chưa đồng bộ, vùng núi khó khăn về vật liệu và nhân công, một số địa phương còn vướng quy hoạch.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định quyết tâm của chính quyền thành phố là "không ai bị bỏ lại phía sau". Hành trình về đích của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ngoài thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và nỗ lực, đây còn là tình cảm, sự tri ân gửi đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đà Nẵng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự gia cố, sửa chữa nhà ở theo tiêu chí bền chắc, an toàn; đồng thời kêu gọi thêm nguồn lực để hỗ trợ các trường hợp phát sinh sau khi kết thúc chương trình. Thành phố cũng sẽ triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện tốt chính sách đối với người dân.

Đà Nẵng cấm biển, hối thúc ngư dân tránh bão số 5
Kinhtedothi – Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, đặc biệt thực hiện chỉ đạo cấm biển từ ngày 24/8.

Đà Nẵng biệt phái cán bộ hỗ trợ chính quyền xã vùng núi
Kinhtedothi - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án số 1342/ĐA-UBND rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức nhằm điều động, biệt phái tăng cường hỗ trợ cho chính quyền địa phương các xã miền núi, vùng xã trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cho công trình chậm tiến độ gần chục năm
Kinhtedothi – Kiểm tra các công trình giao thông chậm tiến độ gần 10 năm, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng (GPMB) và tập trung nguồn lực thi công để đưa vào khai thác trong năm 2025.