Đà Nẵng tặng các linh vật mèo cho trường mầm non

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TP Đà Nẵng đã quyết định tặng lại các linh vật mèo trang trí tại đường hoa xuân Quý Mão 2023 cho trường mầm non ở vùng nông thôn huyện Hòa Vang.

Ngày 2/2, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo UBND TP đã đồng ý với ý tưởng của Sở là tặng lại các linh vật mèo cho những trường mầm non tại vùng nông thôn của huyện Hòa Vang.

Linh vật mèo của Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải
Linh vật mèo của Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng hiện đã có kế hoạch phân bổ trang trí linh vật mèo cho 8 trường mầm non ở huyện Hòa Vang. Trong đó, linh vật cao 2-3 m trước tòa nhà Pháp cổ trên đường Bạch Đằng sẽ chuyển đến lắp đặt tại Trường mầm non Hòa Phong 2; linh vật cao 2 m ở phía tây cầu Rồng tặng cho Trường mầm non Hòa Phước...

Đà Nẵng tặng lại các linh vật mèo cho những trường mầm non tại vùng nông thôn của huyện Hòa Vang. Ảnh: Quang Hải
Đà Nẵng tặng lại các linh vật mèo cho những trường mầm non tại vùng nông thôn của huyện Hòa Vang. Ảnh: Quang Hải

Đường hoa xuân Quý Mão 2023 của Đà Nẵng có tổng kinh phí trang trí hoa, điện chiếu sáng hơn 17,38 tỷ đồng; trong đó có 14,58 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và 2,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đường hoa xuân Quý Mão 2023 được Đà Nẵng trang trí dọc sông Hàn, đoạn kéo dài từ Công viên APEC đến Trung tâm Hành chính TP. Đường hoa xuân năm nay rất ấn tượng, thu hút đông người dân và du khách đến du xuân, check-in.

Những linh vật mèo ngộ nghĩnh tại đường hoa xuân Quý Mão 2023 của Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải
Những linh vật mèo ngộ nghĩnh tại đường hoa xuân Quý Mão 2023 của Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Đà Nẵng đã quyết định giữ lại đường hoa xuân thêm 1 tuần để người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Cụ thể, đường hoa xuân sử dụng vốn ngân sách sẽ mở cửa đến hết ngày 9/2, còn đường hoa dùng vốn xã hội hóa sẽ duy trì hoạt động đến hết ngày 7/2.