Kinhtedothi - Liên quan đến bài “Trường Đại học Đồng Nai: Xôn xao sự việc một số Tiến sĩ, Thạc sĩ chưa bố trí được việc làm” trên Báo Kinh tế và Đô thị, ngày 26/2/2024 nhà trường đã có công văn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, xin rút lại báo cáo của trường về sự việc này.
Tại công văn số 301 ngày 26/2/2024 của Trường ĐH Đồng Nai gửi UBND tỉnh này nêu rõ sự việc: Ngày 26/1/2024 nhà trường đã có văn bản số 174/ĐHĐN - TCHC và QT báo cáo UBND tỉnh về số lượng giảng viên chưa bố trí được việc làm hoặc chưa đủ số tiết giảng dạy; mục đích là nhằm báo cáo UBND tỉnh thực trạng khó khăn của nhà trường trong công tác tuyển sinh một số ngành đào tạo sư phạm từ năm 2021 đến nay.
Cụ thể là các ngành sư phạm vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, hóa học… Từ đó có thể dẫn đến khả năng thiếu việc làm của một số viên chức có trình độ cao trong thời gian tới. Đồng thời đề xuất phương án giải quyết việc làm, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên của nhà trường có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Hiện số lượng giảng viên có trình độ Tiến sĩ tại Trường ĐH Đồng Nai chưa đạt đến 20% trên tổng số cán bộ - giảng viên.
Tuy nhiên việc rà soát, thống kê thực trạng và đề xuất phương án trong văn bản báo cáo nói trên chưa toàn diện và cụ thể, nên đã gây ra bức xúc cho một số giảng viên. Do đó, trường ĐH Đồng Nai báo cáo UBND tỉnh xin rút lại văn bản số số 174/ĐHĐN - TCHC và QT ngày 26/1/2024.
Trước đó, Báo Kinh tế và Đô thị đã có bài “Trường Đại học Đồng Nai: Xôn xao sự việc 34 Tiến sĩ, Thạc sĩ chưa bố trí được việc làm” phản ánh sự việc một số cán bộ - giảng viên với trình độ Tiến sĩ, Phó giáo sư - Tiến sĩ, Thạc sĩ đang giảng dạy tại Trường ĐH Đồng Nai được nhà trường liệt vào danh sách “chưa bố trí việc làm” và có nguy cơ sẽ rời khỏi nhà trường trong tương lai.
Đi kèm với báo cáo này là danh sách 34 giảng viên, chuyên viên, trong đó có 8 Tiến sĩ, 1 Phó giáo sư - Tiến sĩ, 25 thạc sĩ. Được biết hiện số giảng viên, chuyên viên này đều là đội ngũ cán bộ, giảng viên nòng cốt, chất lượng cao của nhà trường, hiện đang đảm nhận công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các bộ môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và Khoa tổng hợp của Trường ĐH Đồng Nai.
Nhiều cán bộ - giảng viên với trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ của Trường ĐH Đồng Nai là nguồn lực chất lượng cao, đảm nhận sứ mệnh giảng dạy đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu xã hội.
Khi biết thông tin báo cáo của nhà trường về “số lượng giảng viên, chuyên viên chưa bố trí việc làm của Trường ĐH Đồng Nai”, các Tiến sĩ, Thạc sĩ có tên trong danh sách trên đều bất ngờ và lo lắng, vì nếu như vậy, thì việc phải rời khỏi trường chỉ là vấn đề thời gian. Nhiều cán bộ, giảng viên Trường ĐH Đồng Nai đã bày tỏ tâm tư trước sự việc này.
Kinhtedothi - Khoa Kinh tế (ĐH Đồng Nai) được thành lập năm 2014. Đến nay, sau 8 năm hoạt động đào tạo trình độ Đại học, Khoa Kinh tế đã tạo dựng được uy tín về chất lượng đào tạo, góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ.
Kinhtedothi- Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2022 đang dần đi về đích. Qua công tác hướng dẫn, xác nhận nhập học; quá trình tiếp nhận, giải quyết một số vấn đề thí sinh phản ánh đã cho thấy nhiều trường hợp trượt đáng tiếc do lỗi chủ quan của chính các em.
Kinhtedothi - Có đến 34 cán bộ - giảng viên với trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ đang giảng dạy tại Trường ĐH Đồng Nai được liệt vào danh sách “chưa bố trí việc làm” và có nguy cơ sẽ rời khỏi nhà trường trong tương lai. Vì sao có sự việc “gây sốc” này?
Kinhtedothi – Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố số hồ sơ đăng ký dự thi lớp 10 của trường năm 2025. Trong tổng số 3.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển, có 227 hồ sơ đăng ký thi 2 khối chuyên.
Kinhtedothi – Theo thông tin từ Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, tại kỳ thi lớp 10 năm nay, tỷ lệ chọi trung bình vào các khối chuyên của trường xấp xỉ 1 chọi 15, trong đó chuyên tiếng Anh có tỷ lệ chọi cao nhất với 1 chọi 22,9.
Kinhtedothi - Thời gian qua, phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” của ngành GD&ĐT Hà Nội đã thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành triết lý cao đẹp, nhân văn về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng giáo viên, học sinh và toàn xã hội.
Kinhtedothi - Xuất sắc giành giải Nhất tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2024 – 2025, dự án của học sinh Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) đã được Bộ GD&ĐT lựa chọn đại diện học sinh Việt Nam tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế (ISEF) 2025, được tổ chức tại Mỹ.
Kinhtedothi – Một số trường đại học đã điều chỉnh lại phương án tuyển sinh, bỏ tổ hợp xét tuyển lạ, bổ sung tổ hợp bảo đảm năng lực cốt lõi theo yêu cầu của ngành học.