
Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của những ngày thu lịch sử, toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã cùng hướng về sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. |

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội.
![]() Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, từ ngày 22 đến 24/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, ghi thêm một dấu son mới trong hành trình phát triển của quê hương cách mạng. Đại hội vinh dự được nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến dự, chỉ đạo Đại hội. Bên cạnh đó, Đại hội còn có sự tham dự của đoàn công tác Bộ Chính trị; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đảng ủy Quân khu 2; các đoàn đại biểu từ Ninh Bình, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, cùng nhiều đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy và nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. |

Tham dự Đại hội có 415 đại biểu chính thức, trong đó có 65 đại biểu đương nhiên và 350 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho 135.787 đảng viên toàn Đảng bộ. Sự hiện diện đông đủ, trách nhiệm của các đại biểu thể hiện niềm tin, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước khi bước vào chương trình làm việc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - nơi khởi nguồn những quyết sách trọng đại của cách mạng Việt Nam. Nghi thức trang nghiêm ấy đã khẳng định sự tiếp nối truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước và nhắc nhở mỗi đại biểu về trọng trách với tương lai tỉnh nhà. ![]() Chương trình Đại hội được tiến hành với phiên trù bị chiều 23/9 và phiên chính thức ngày 24/9. Ở phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người. Nội quy, quy chế làm việc của Đại hội được thông qua, cùng với việc thành lập 4 Tổ thảo luận, tạo nền tảng bảo đảm sự dân chủ, khoa học và thống nhất trong toàn bộ quá trình. Trong phiên chính thức, Đại hội đã nghe và thông qua các báo cáo quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đại hội cũng lắng nghe phát biểu chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. |

Đại biểu chính thức dự Đại hội gồm 415 đồng chí, trong đó có 65 đại biểu đương nhiên và 350 đại biểu được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho 135.787 đảng viên toàn Đảng bộ.
Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự: chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa I; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; bầu đoàn đại biểu gồm 35 chính thức, 4 dự khuyết dự Đại hội XIV của Đảng. Đại hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ, đoàn kết và trí tuệ. Kết quả biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội là minh chứng sinh động cho tinh thần đồng lòng, ý chí quyết tâm của toàn thể đại biểu. ![]() Đại hội đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 (Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang). Trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều thành tựu; bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng khá, quy mô kinh tế mở rộng, GRDP bình quân đầu người năm 2025 tăng rõ rệt so với năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh vững chắc; công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, hiệu quả. |

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu để làm cơ sở cho nhiệm kỳ mới. Đây chính là nền tảng để toàn Đảng bộ bước vào giai đoạn phát triển 2025 - 2030 với khát vọng và quyết tâm cao. ![]() Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 22 người. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Các Phó Bí thư gồm: bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. |

Ban Bí thư cũng chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 người. Với cơ cấu nhân sự mới, Ban Chấp hành khóa I là sự kết hợp hài hòa giữa tính kế thừa và đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. ![]() 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.” Mục tiêu tổng quát đặt ra là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế và nguồn lực phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2030 Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. |

Nghị quyết đề ra hệ thống chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, nổi bật là mục tiêu GRDP đạt 170.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng vào năm 2030, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%, HDI đạt 0,72, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3-4%/năm. Cùng với đó, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược và 8 giải pháp chủ yếu. Đây là kim chỉ nam hành động, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh trong 5 năm tới. ![]() Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công rực rỡ, là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tỉnh. Thành công này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của toàn thể Đại hội; sự cống hiến trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân, cùng sự đồng hành, cổ vũ của các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương và địa phương. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang quyết tâm kế thừa thành quả đã đạt được, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. ![]() |