Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2026 tổ chức tại Tam Á, Trung Quốc
Kinhtedothi - Hội đồng Olympic châu Á đã thông báo, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á sẽ trở lại vào năm sau tại Tam Á, đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Đại hội Thể thao bãi biển châu Á tại Tam Á, Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 22 - 30/4/2026. Trước đó, Tam Á, Trung Quốc dự kiến đăng cai tổ chức kỳ Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ sáu vào năm 2020 nhưng đã bị hủy vì đại dịch toàn cầu.

Chốt địa điểm tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển châu Á năm 2026.
“Tôi rất vui được thông báo rằng, trong phiên họp Đại hội đồng Olympic châu Á lần thứ 45 tại Kuwait, Hội đồng Olympic châu Á và Ủy ban Olympic Trung Quốc đã họp và nhất trí quyết định khôi phục Đại hội Thể thao bãi biển châu Á tại Tam Á (vốn đã bị đình trệ do đại dịch Covid-19)” - Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á Husain tuyên bố.
Chương trình thi đấu chi tiết cũng như các thông tin hậu cần khác sẽ sớm được thông báo. Đại hội Thể thao bãi biển châu Á của Hội đồng Olympic châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào năm 2008, sau đó là Muscat (Oman) vào năm 2010, Hải Dương (Trung Quốc) vào năm 2012, Phuket (Thái Lan) vào năm 2014 và Đà Nẵng (Việt Nam) vào năm 2016.

Luật Thủ đô: tạo cơ chế phát triển thể thao nâng tầm quốc tế
Kinhtedothi - Điểm nhấn nổi bật trong Luật Thủ đô 2024 là các quy định về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; thể hiện rõ mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô trở thành "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", đặc biệt với những quy định về phát triển thể thao Thủ đô nâng tầm quốc tế.

Địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục, thể thao bên hồ Tây
Kinhtedothi - Trước những ảnh hưởng của bão Yagi, sự xuống cấp của khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, quận Tây Hồ đã tổ chức chỉnh trang, cải tạo… để đưa khu vực này trở thành một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí vì sức khoẻ cộng đồng.

Đánh thức công trình văn hóa, thể thao còn “đắp chiếu”
Kinhtedothi - Trong bối cảnh nhiều công trình văn hóa, thể thao rơi vào cảnh “xây xong rồi… đắp chiếu”, không phát huy hết công năng, gây lãng phí nguồn lực, các chuyên gia cho rằng cần phải có tư duy quản trị mới theo hướng công trình công – quản trị tư.