Đại tá Cao Minh Huyền giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai
Kinhtedothi- Ngày 29/6/2025, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về tổ chức, cán bộ sau khi sáp nhập Công an tỉnh Yên Bái vào Lào Cai. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy là bước đi chiến lược, thể hiện sự chủ động, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an nhằm đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Đại tá Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.
Ngày 29/6/2025, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Công an tỉnh Lào Cai mới.
Thời gian qua, Công an 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên và tin tưởng tuyệt đối của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND 2 tỉnh; sự hỗ trợ của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của Nhân dân. Qua đó, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, Đảng ủy Công an 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ, đánh giá dân chủ, khách quan, minh bạch trong sắp xếp, bố trí cán bộ theo đúng quy định; thống nhất phương án báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sắp xếp, bố trí cán bộ đối với trên 6.000 cán bộ, chiến sĩ.
Đặc biệt, với sự gương mẫu và bằng trách nhiệm cao, nhiều lãnh đạo phòng đã tự nguyện, xung phong giữ chức vụ trưởng, phó trưởng công an cấp xã; nhiều chỉ huy cấp đội và tương đương xung phong, tình nguyện làm cán bộ.
Ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc sáp nhập Công an tỉnh Yên Bái và các tổ chức trực thuộc vào Công an tỉnh Lào Cai; quyết định về việc thành lập Công an cấp xã của Công an tỉnh Lào Cai. Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai có 27 đơn vị cấp phòng, 2 đồn công an và 99 công an cấp xã, bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7/2025.
Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định bố trí Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (trước khi sáp nhập) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (sau sáp nhập).
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/7/2025, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện không để ngắt quãng, gián đoạn, bỏ sót nhiệm vụ, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Công an năm 2025, đặc biệt phấn đấu xây dựng xã, phường không có tội phạm, không có tụ điểm phức tạp, không có điểm bán lẻ ma túy, kéo giảm sâu tai nạn giao thông, cháy, nổ... Bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương và mục tiêu cao nhất đảm bảo cho Nhân dân có cuộc sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Lào Cai - Yên Bái sẵn sàng vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7
Kinhtedothi- Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang làm Trưởng đoàn, lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Yên Bái khẳng định đã sẵn sàng cho thời khắc vận hành mô hình chính quyền địa phương mới. Công tác tổ chức bộ máy, đào tạo nhân sự, trang thiết bị công nghệ, kết nối dữ liệu và các chính sách hỗ trợ đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Lào Cai: dấu ấn lịch sử cho chặng đường phát triển mới
Kinhtedothi - Việc sáp nhập tỉnh và đổi mới mô hình chính quyền đang tạo ra bước chuyển lớn trong cách thức tổ chức, vận hành chính quyền tại Lào Cai. Kỳ họp thứ 31 không chỉ thông qua các nghị quyết quan trọng, mà còn là bước chuyển giao trọng yếu, đặt nền tảng pháp lý và hành chính cho bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn sau ngày 1/7/2025.

Lào Cai: không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu
Kinhtedothi- Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng tổng lực triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện từ cửa khẩu, biên giới đến chợ trung tâm và môi trường mạng. Kết quả sau một tháng, 262 vụ vi phạm đã bị phát hiện và xử lý, nhiều vụ việc lớn bị khởi tố hình sự.