Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: ghi nhận 2 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore

Kinhtedothi - Vừa qua, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 2 trường hợp bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (Whitmore). Đây là 2 bệnh nhân Whitmore đầu tiên trong năm 2025 của tỉnh Đắk Lắk. 

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân B.I.C (nam, SN 1970, trú tại thôn Hiệp Đoàn, xã Ea M’Đroh, tỉnh Đắk Lắk). Theo bệnh nhân, ngày 11/6, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt cao liên tục, khó thở kèm ho có đờm. Từ ngày 18/6 – 23/6, bệnh nhân đi khám, điều trị tại Trung tâm Y tế Buôn Đôn với chẩn đoán suy hô hấp cấp, viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, tổn thương thận cấp viêm khớp háng (T), cơn đau thắt ngực, tăng mỡ máu. Ngày 23/6, bệnh nhân nhập Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán viêm phổi nặng, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp. Ngày 2/7, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm vi sinh dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Bác sĩ thăm khám cho 2 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân D.L.M (nam, SN 1960, trú tại thôn Quảng Đông, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk). Ngày 14/6, bệnh nhân có triệu chứng sốt, tiểu buốt. Ngày 24/6, bệnh nhân đi khám, nhập Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán bí tiểu do phì đại tiền liệt tuyến, tăng huyết áp. Ngày 30/6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm vi sinh dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.

Sau khi ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã lập tức triển khai hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Bác sĩ H'Nuen Hđớk - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: sau khi tiếp nhận 2 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, bệnh viện đã tiến hành điều trị cho các bệnh nhân theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện tại, sức khỏe 2 bệnh nhân đều ổn định. Dự kiến trong 5 ngày tới, 2 bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sự xuất hiện liên tiếp của hai ca bệnh Whitmore trên địa bàn tỉnh đòi hỏi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức trong công tác phòng, chống bệnh. Ngành Y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng.

"Bẫy tử thần” trên dự án nghìn tỷ tại tỉnh Đắk Lắk

"Bẫy tử thần” trên dự án nghìn tỷ tại tỉnh Đắk Lắk

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần thêm 30.000 đơn vị máu cho điều trị trong dịp hè

Cần thêm 30.000 đơn vị máu cho điều trị trong dịp hè

09 Jul, 03:02 PM

Kinhtedothi - Để đảm bảo nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp Hè, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe sắp xếp thời gian tham gia hiến máu, chung tay vì sự sống người bệnh.

Điện Biên: tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

Điện Biên: tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

09 Jul, 01:07 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ XIII, năm 2025 và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ