Đảm bảo tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông Lễ khai mạc SEA Games 31

Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kintedothi - Tối nay (12/5), Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Nhằm đảm bảo trật tự, ATGT cho quan khách, đại biểu tham dự, cũng như người dân tới theo dõi, Công an TP Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông...

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trong cơn mưa chiều 12/5.
Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trong cơn mưa chiều 12/5.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trước thời điểm diễn ra Lễ khai mạc SEA Games 31, lực lượng CSGT cùng với TTGT, Công an quận Nam Từ Liêm đã được bố trí tại tất cả điểm giao cắt quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết cho các phương tiện lưu thông.

Tại các điểm giao cắt, lực lượng chức năng được bố trí nhằm hạn chế xảy ra ùn tắc...
Tại các điểm giao cắt, lực lượng chức năng được bố trí nhằm hạn chế xảy ra ùn tắc...
...đảm bảo ATGT cho các đoàn tham dự SEA Games 31.
...đảm bảo ATGT cho các đoàn tham dự SEA Games 31.

Đồng thời, trên các tuyến đường, xe lưu động được sử dụng để hạn chế nguy cơ dẫn đến ùn tắc. Khi phát hiện phương tiện dừng, đỗ gây ảnh hưởng giao thông, lực lượng CSGT đọc loa và yêu cầu chủ phương tiện di chuyển. Qua đó, dù lưu lượng giao thông tăng cao trong buổi chiều, các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực cũng như trục liên quan luôn được đảm bảo thông thoáng.

Đặc biệt, đầu giờ chiều 12/5, cơn mưa lớn kèm gió to gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của người dân khi điều khiển phương tiện giao thông...

Tại điểm giao cắt Lê Quang Đạo - Trần Hữu Dực, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố càng khiến nguy cơ về ùn tắc, TNGT tăng cao. Nhưng nhờ có sự điều tiết của lực lượng CSGT số 6 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tình hình giao thông vẫn được đảm bảo.

Sự cố đèn tín hiệu khiến lực lượng CSGT thêm phần vất vả.
Sự cố đèn tín hiệu khiến lực lượng CSGT thêm phần vất vả.
Tình hình giao thông được đảm bảo quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Tình hình giao thông được đảm bảo quanh khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Tài xế Đoàn Minh Phú, phục vụ đoàn trọng tài tham dự SEA Games 31.
Tài xế Đoàn Minh Phú, phục vụ đoàn trọng tài tham dự SEA Games 31.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, anh Đoàn Minh Phú, tài xế phục vụ đoàn trọng tài cho biết, tình hình giao thông ổn định trong suốt quá trình chở đoàn từ sân bay Nội Bài về Hà Nam và quay trở lại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 12/5.

“Nhờ sự điều tiết của lực lượng CSGT Hà Nội, đoàn chúng tôi đi lại rất thuận lợi, không xảy ra chậm, muộn gây ảnh hưởng tới quá trình tham gia SEA Games 31 của các trọng tài” - tài xế Đoàn Minh Phú nói.

Trước đó, nhằm đánh giá kịp thời khắc phục những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động của SEA Games 31, trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai đồng loạt biện pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ khai mạc SEA Games 31.

“Thủ trưởng các đơn vị tiến hành tổng kiểm tra, rà duyệt kỹ lưỡng toàn bộ nhiệm vụ, lực lượng, trang thiết bị, phương tiện lần cuối với tinh thần tập trung cao độ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31” - Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu.

Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã tập trung tham mưu Ban chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã quyết liệt thực hiện có hiệu quả kế hoạch về cao điểm tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng, chấn chỉnh ngay bộ mặt đô thị trên địa bàn…

Theo đó, mỗi chốt công tác của Công an TP được bố trí 4 lực lượng gồm: CSGT, Cảnh sát cơ động, Công an phường và Bảo vệ dân phố, triển khai phương án bảo đảm trật tự ATGT, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, hạn chế tối đa UTGT, nhất là các tuyến trọng điểm, xung quanh khu vực tổ chức Lễ khai mạc.

Tuần tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng trông giữ xe trái phép trong thời gian chuẩn bị diễn ra Lễ khai mạc.
Tuần tra, kiểm soát không để xảy ra tình trạng trông giữ xe trái phép trong thời gian chuẩn bị diễn ra Lễ khai mạc.
Các đoàn xe chở đại biểu được bố trí nơi dừng đỗ gọn gàng, thuận lợi.
Các đoàn xe chở đại biểu được bố trí nơi dừng đỗ gọn gàng, thuận lợi.

Mặt khác, cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội cần thực hiện tốt lễ tiết, tác phong, điều lệnh, xây dựng hình ảnh Công an Nhân dân đẹp đối với du khách, vận động viên nước ngoài, vừa phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn SEA Games 31, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại an toàn, thông suốt; quy định đường đi, đường về, khu tập kết phương tiện của đại biểu, quan khách, các đoàn vận động viên, quan chức thể thao, trọng tài, phóng viên báo chí tham dự khai mạc SEA Games 31.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần