Đảng Cộng hòa chiếm ưu thế ở Hạ viện, cạnh tranh gay cấn tại Thượng viện

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảng Cộng hòa đang tiến gần mục tiêu kiểm soát Hạ viện khi giành được 209 ghế, trong khi cuộc đua tại Thượng viện đang ở thế giằng co.

Kiểm phiếu tại điểm bầu cử quận Maricopa, Phoenix, bang Arizona ngày 9/11/2022. Ảnh: Reuters
Kiểm phiếu tại điểm bầu cử quận Maricopa, Phoenix, bang Arizona ngày 9/11/2022. Ảnh: Reuters

Trong cuộc đua vào Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Tính đến đầu giờ chiều ngày 10/11 (giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa đã giành được 209 ghế trong khi Dân chủ được 191 ghế.

Nhìn từ kết quả này, có thể thấy đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện.

Tuy nhiên, kết quả bầu cử Thượng viện khó có sớm khi bang Georgia phải bước vào lượt bỏ phiếu vòng 2 giữa các ứng cử viên tranh ghế vào Thượng viện.

Tính tới thời điểm hiện tại, một “làn sóng đỏ”, vốn dùng để nói về một chiến thắng áp đảo của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, đã không xảy ra như dự đoán của giới chuyên gia.

Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng tối ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8/11 là “một ngày tốt lành” cho nền dân chủ và nước Mỹ. “Người dân Mỹ đã lên tiếng, điều đó cho thấy nền dân chủ ở đất nước chúng ta" – Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden cho rằng cuộc bầu cử đã diễn ra mà "không có bất kỳ sự can thiệp nào". Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng đảng Cộng hòa đang giành ưu thế hơn đảng Dân chủ ở Hạ viện, song không xảy ra “làn sóng đỏ” khổng lồ như dự đoán trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ cố gắng phối hợp trong trường hợp đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, nhưng ông cũng nói rõ rằng có một số vấn đề không thể thỏa hiệp. "Tôi đang chuẩn bị phối hợp với các đồng nghiệp từ đảng Cộng hòa. Tôi nghĩ người dân Mỹ cũng mong đảng Cộng hòa sẵn sàng làm việc với tôi".

"Người dân Mỹ đã đưa ra quyết định, và tôi cho rằng họ kỳ vọng đảng Cộng hòa sẽ chuẩn bị tinh thần để hợp tác với chúng tôi" – ông Biden nói.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận ông "không thể kiểm soát" Hạ viện có thể điều tra gì trong tương lai, nhưng ông có thể "cố gắng mang đến cuộc sống tốt hơn" cho người Mỹ.

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden tối 9/11 đã nói chuyện với Kevin McCarthy, lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện. Ông McCarthy sẽ trở thành chủ tịch Hạ viện nếu đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện. Trong cuộc nói chuyện này, ông Biden kêu gọi phe Cộng hòa tại Hạ viện hợp tác nhằm thực hiện các chính sách của chính phủ trong thời gian tới.

Trái với kết quả Hạ viện, cuộc đua tại Thượng viện hiện vẫn đang diễn ra hết sức căng thẳng, và còn phải đợi kết quả từ 3 bang chiến địa là Arizona, Georgia, Nevada để xác định đảng nào sẽ nắm đa số tại Thượng viện trong 2 năm tới.

Tính đến chiều ngày 10/11 (giờ Việt Nam), theo CNN, đảng Cộng hòa đang có 49 ghế tại Thượng viện, so với 48 ghế của đảng Dân chủ.

Theo hãng tin Reuters và CNN, tại 2 bang Arizona và Nevada, hàng nghìn lá phiếu chưa được kiểm đếm và quá trình này có thể phải mất vài ngày.

Ứng viên đảng Cộng hòa Adam Laxalt (trái) chạy đua ghế Thượng viện tại bang Nevada và ứng viên Cộng hòa Blake Masters tại bang Arizona Ảnh: Getty
Ứng viên đảng Cộng hòa Adam Laxalt (trái) chạy đua ghế Thượng viện tại bang Nevada và ứng viên Cộng hòa Blake Masters tại bang Arizona Ảnh: Getty

Tại bang Arizona, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 9/11, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Kelly đang dẫn trước ứng viên Cộng hòa Blake Masters khoảng 95.000 phiếu.

Trong khi đó, ứng viên đảng Cộng hòa Adam Laxalt đang dẫn trước Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Catherine Cortez Masto tại bang Nevada.

Còn tại bang Georgia, cuộc đua vào Thượng viện giữa hai ứng cử viên Herschel Walker của đảng Cộng hòa và Raphael Warnock của đảng Dân chủ sẽ phải kéo dài sang vòng hai, được tổ chức vào 6/12 tới, do không có ứng cử viên nào giành quá 50% sự ủng hộ.

Tổng thư ký bang Georgia, Brad Raffensperger xác nhận: “Đã có một ngày bầu cử rất thành công. Chúng ta đã thấy người Georgia ở khắp nơi đi bỏ phiếu để thể hiện tiếng nói của mình. Sẽ có một cuộc bầu cử vòng 2 vào Thượng viện giữa Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock và ứng cử viên Cộng hòa Herschel Walker vào ngày 6/12 tới. Công tác chuẩn bị đã được bắt đầu”.