Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Quán triệt các Nghị quyết quan trọng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay, 18/8, Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị có sự tham dự của gần 350 học viên là các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối, Trưởng - Phó các Ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và Trưởng - Phó các đoàn thể của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội; Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ cơ sở và chi ủy chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Tại đây, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú - Chuyên viên cao cấp, Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, giới thiệu nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiếp đó, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị tại Đảng ủy Khối các cơ quan TP chiều 18/8
Quang cảnh Hội nghị tại Đảng ủy Khối các cơ quan TP chiều 18/8

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội, Hội nghị này có mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần các Nghị quyết, đưa các văn kiện nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, đưa việc học tập và triển khai thực hiện văn kiện thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối.