Đáp trả vụ lính thiệt mạng, Mỹ không kích Houthi giai đoạn 2

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Lầu Năm Góc, Mỹ, cùng với Anh, đã tấn công 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen trên 13 địa điểm vào hôm 3/2, một ngày sau khi tấn công các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Iraq và Syria, khiến gần 40 người thiệt mạng.

Các lực lượng Mỹ đã thực hiện giai đoạn không kích thứ hai để đáp trả việc ba lính Mỹ ở Jordan thiệt mạng vào cuối tuần trước, lần này là nhằm vào các mục tiêu ở Yemen, nơi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã tàn phá hoạt động vận chuyển thương mại.

Hình ảnh một tòa nhà bị phá hủy tại địa điểm xảy ra cuộc không kích của Mỹ ở al-Qaim, Iraq ngày 3/2/2024. Ảnh: Reuters
Hình ảnh một tòa nhà bị phá hủy tại địa điểm xảy ra cuộc không kích của Mỹ ở al-Qaim, Iraq ngày 3/2/2024. Ảnh: Reuters

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ, cùng với Anh, đã tấn công 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen trên 13 địa điểm vào hôm 3/2, một ngày sau khi tấn công các mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở Iraq và Syria.

“Mục đích của chúng tôi vẫn là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ nhưng hãy nhắc lại cảnh báo với lãnh đạo Houthi: chúng tôi sẽ không ngần ngại tiếp tục bảo vệ sinh mạng và luồng tự do thương mại ở một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới”, Mỹ, Anh và sáu quốc gia khác cho biết trong một tuyên bố chung.

Theo tuyên bố, cuộc tấn công hôm 3/2 nhắm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí, hệ thống tên lửa và bệ phóng, hệ thống phòng không và radar của Houthi. Mỹ bắt đầu tấn công các mục tiêu của Houthi vào ngày 11/1 nhưng nhóm nổi dậy vẫn tiếp tục tấn công các tàu quốc tế.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, hành động chung này gửi một thông điệp rõ ràng tới lực lượng Houthi rằng họ sẽ tiếp tục gánh thêm hậu quả nếu không chấm dứt các cuộc tấn công bất hợp pháp vào các tàu hải quân và vận tải quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps phủ nhận các cuộc tấn công là một hành động leo thang căng thẳng, nhấn mạnh, việc Houthi nhằm vào các tàu thương mại và quân sự ở Biển Đỏ là bất hợp pháp và không thể chấp nhận. 

Iran và Iraq đã cảnh báo trước đó rằng các cuộc tấn công của Mỹ có thể gây ra sự bất ổn lớn hơn trên toàn khu vực.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng ngăn chặn việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào quân nhân Mỹ đồng thời tránh bị kéo vào một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Kể từ giữa tháng 10, các nhóm được Iran hậu thuẫn đã tiến hành hơn 160 cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Iraq, Syria và Jordan.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cuối tuần trước vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan là vụ đầu tiên khiến lực lượng Mỹ thiệt hại về người kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas khởi phát, làm tăng nguy cơ leo thang xung đột.

Mỹ cho biết đã tấn công 85 mục tiêu tại 7 địa điểm trong ngày 2/2. Chính phủ Iraq hôm 3/2 cho biết 16 người, bao gồm cả dân thường, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công. 

Washington cũng tham gia nhiều hơn vào Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành hơn 39 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại và quân sự đi qua tuyến đường thủy quan trọng.

Mỹ đã tiến hành hơn 12 cuộc tấn công ở Yemen để ngăn chặn Houthi tiến hành thêm các cuộc tấn công. Cuộc tấn công gần đây nhất nhằm vào các mục tiêu của Houthi diễn ra trước đó vào ngày 3/2 khi quân đội Mỹ bắn trúng 6 tên lửa hành trình chống hạm mà họ cho biết đang chuẩn bị phóng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ.

Washington đổ lỗi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cuối tuần trước cho Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một nhóm được cho là bao gồm Kataib Hezbollah, dân quân người Shia ở Iraq, cũng như các chiến binh khác đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ ở Iraq và Syria.