Đất bố mẹ để lại, tôi có thể làm nơi thờ cúng được không?

Thái San
Chia sẻ Zalo

Câu hỏi

“Bố mẹ tôi đã mất có để lại một mảnh đất 100m2, trên đất có nhà thờ tổ. Giờ tôi muốn làm nơi thờ cúng trên mảnh đất ấy nhưng các anh chị khác không đồng ý. Liệu tôi có làm được không?” - Nguyễn Văn Ba, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trả lời 

Căn cứ theo Điều 645 Bộ luật Dân sự, nếu bố mẹ bạn không có di chúc, văn bản chỉ định tài sản trên sử dụng làm nơi thờ cúng thì đây trở thành di sản thừa kế do bố mẹ bạn để lại. Bạn cũng không có quyền bắt buộc những người khác thuộc hàng thừa kế thứ nhất thực hiện theo ý chí của mình để sử dụng tài sản trên làm nơi thờ cúng theo nguyện vọng cá nhân của bạn. Nếu các anh chị em của bạn không đồng ý vấn đề này, các bên có quyền khởi kiện ra tòa án để chia tài sản theo pháp luật.

Luật sư Đinh Đức Duy
Luật sư Đinh Đức Duy

Trong trường hợp bạn vẫn quyết tâm thực hiện nguyện vọng của mình để lại toàn bộ di sản trên làm nơi thờ cúng thì trong quá trình giải quyết tại tòa án, bạn hoàn toàn có thể đề xuất tòa án giải quyết cho bạn nhận hiện vật là thửa đất trên. Đồng thời, thanh toán tiền mặt cho những người thừa kế khác đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật cho các anh chị bạn.

Tuy nhiên, ở góc độ thực tiễn chúng tôi giải quyết cũng mong muốn các bên có thể hòa giải, đi đến điểm chung làm sao vừa đảm bảo quyền lợi chung nhưng cũng giữ được tình cảm gia đình. Các bên sẽ tìm đến một điểm chung, hài hòa lợi ích và bạn đạt được mong muốn của mình.

Luật sư Đinh Đức Duy – Đoàn Luật sư Hà Nội

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn