Kinhtedothi - Sau một đêm, ram lên xuống đường Vành đai 3 bỗng dưng bị phủ kín đất đá, phương tiện không thể di chuyển qua. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng ngày 8/6, người dân tá hỏa phát hiện ram lên xuống Vành đai 3 đối diện số 334 Phạm Văn Đồng hướng cầu Thăng Long đi Mỹ Đình bị phủ kín một lớp đất đá dày. Xe ô tô không thể di chuyển qua khu vực này. Đất đá được trải dài hàng trăm mét trên mặt đường Vành đai 3 trên cao.
Người dân sinh sống quanh khu vực ram lên xuống cho biết, trước khi đóng cửa đi ngủ, phương tiện vẫn di chuyển dễ dàng, sáng dậy thì đã thấy đất đá đầy đường.
Sáng ngày 8/6, người dân phát hiện ram lên xuống Vành đai 3 đối diện số 334 Phạm Văn Đồng bị phủ kín một lớp đất đá dày.
Trao đổi với Giaothonghanoi, chỉ huy đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng bố trí lực lượng, huy động phương tiện phối hợp với các lựng lượng chức năng liên quan để khẩn trương phân luồng giao thông, dọn số đất đá trên, trả lại đường đi cho người dân”.
Theo vị này, đội CSGT số 6 cũng đang phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp để xác minh phương tiện làm rơi số đất đá trên ram lên xuống để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Đất đá phủ kín đường kéo dài hàng trăm mét.
Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để dọn dẹp số đất đá vương vãi ra đường.
Xe tải, máy xúc được huy động để vận chuyển.
Từng đống đất to rơi ra đường khiến phương tiện không thể di chuyển.
Đến 10 giờ, số đất vương vãi ra đường vẫn chưa được dọn dẹp hết.
Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, làm rõ phương tiện làm rơi vãi nhiều khối đất đá ra đường.
Để dọn dẹp hàng chục khối đất đá, lực lượng chức năng phải huy động cả máy xúc.
Dự kiến đến đầu giờ chiều, các phương tiện mới có thể tiếp tục di chuyển qua ram lên xuống này.
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3.
Kinhtedothi - Việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ của người dân TP Hồ Chí Minh mà cả các tỉnh, thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Kinhtedothi - Sở GTVT Hà Nội vừa có Tờ trình lên UBND TP về việc đầu tư xây dựng đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 để giảm thiểu ùn tắc cho nút giao giữa hai tuyến đường này.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 24/02/2026 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra thực địa và họp về tình hình thực hiện hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Kinhtedothi - Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra tiến độ dự án Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam, nhân ngày làm việc đầu năm Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.