Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Để người trẻ “cất cánh”

Kinhtedothi - Con số 1,4 triệu thanh niên không đi làm, không đi học trong quý IV năm 2025 không chỉ là một thống kê lạnh lùng.

Đáng nói hơn, dù đã giảm so với quý trước, con số này lại tăng so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đây không phải cú trượt nhất thời mà là một xu hướng âm ỉ, tích tụ. 10,2% thanh niên cả nước rơi vào trạng thái không việc làm, không học tập, đào tạo - đó là tỷ lệ đủ lớn để gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Bởi phía sau mỗi con số là một cá nhân với những tháng ngày trôi qua trong tâm thế bấp bênh: không thu nhập ổn định, kỹ năng không được bồi đắp, động lực dần hao mòn. Với người trẻ, thời gian không chỉ là tiền bạc, mà là cơ hội. Và cơ hội bị bỏ lỡ thì rất khó lấy lại.

Thực tế, không ít thanh niên muốn đi làm nhưng không tìm được công việc phù hợp; muốn học tiếp nhưng không biết học gì, học ở đâu, và học xong liệu có việc hay không. Thị trường lao động thay đổi nhanh, trong khi hệ thống giáo dục, đào tạo và tư vấn nghề nghiệp lại chuyển động chậm. Khoảng cách giữa “đào tạo” và “nhu cầu” vì thế ngày càng giãn ra, đẩy người trẻ vào thế lưỡng nan, đi tiếp thì mù mờ, đứng lại thì tụt hậu.

Cũng cần nhìn thẳng rằng một phần nguyên nhân nằm ở cấu trúc việc làm. Nền kinh tế tạo ra không ít công việc, nhưng nhiều vị trí có yêu cầu kỹ năng mà người lao động trẻ chưa kịp trang bị; ngược lại, những công việc dễ tiếp cận lại thiếu ổn định, thu nhập thấp, ít cơ hội phát triển. Khi lựa chọn nào cũng nhiều rủi ro, sự chần chừ là phản ứng dễ hiểu. Nhưng xã hội không thể chấp nhận việc hàng triệu thanh niên bị “đóng băng” chỉ vì thiếu một cây cầu nối hợp lý.

Đáng lo hơn, trạng thái không đi học, không đi làm kéo dài có thể để lại hệ quả xã hội lâu dài. Người trẻ mất kết nối với nhịp sống lao động dễ rơi vào tâm lý tự ti, thu mình; kỹ năng mềm và kỷ luật lao động suy giảm theo thời gian. Về phía nền kinh tế, đó là sự lãng phí nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số đang dần bước vào giai đoạn già hóa. Không quốc gia nào có thể phát triển bền vững khi một bộ phận lớn thanh niên – lực lượng sung sức nhất lại đứng ngoài guồng quay sản xuất.

Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là “tạo thêm việc làm”, mà là tạo đúng việc làm, đúng thời điểm, và đúng người. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp không thể đợi đến khi sinh viên sắp ra trường, càng không thể làm theo phong trào. Nó cần bắt đầu sớm, từ bậc phổ thông, với thông tin thực chất về thị trường lao động, về các con đường học nghề, học suốt đời, và cả những lựa chọn không truyền thống. Người trẻ cần được trao quyền lựa chọn dựa trên dữ liệu, không phải lời khuyên cảm tính.

Song song với đó, hệ thống đào tạo sẽ chỉ thực sự phát huy vai trò khi trở nên linh hoạt hơn, mở ra nhiều lựa chọn học tập và giúp người học có thể sớm tham gia thị trường lao động. DN cũng khó có thể đứng ngoài bài toán nhân lực, nếu muốn tìm được người phù hợp, bằng cách tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, cùng định hình chuẩn kỹ năng và chia sẻ rủi ro tuyển dụng, thay vì dừng lại ở những chương trình thực tập mang tính hình thức. Về phía Nhà nước, vai trò điều phối sẽ trở nên hiệu quả hơn khi các nguồn lực được sàng lọc, ưu tiên cho những mô hình đào tạo gắn với thực tiễn và các nền tảng công nghệ có khả năng kết nối tốt hơn giữa cung và cầu lao động.

1,4 triệu thanh niên không đi học, không đi làm là vấn đề “nóng” của cả xã hội. Mỗi năm trôi qua mà không hành động quyết liệt, cái giá phải trả sẽ lớn hơn, một thế hệ chậm nhịp, một nền kinh tế hụt hơi, và những giấc mơ cá nhân dang dở. Người trẻ không thiếu khát vọng. Điều họ thiếu là một hệ sinh thái đủ nhanh, đủ mở và đủ tin cậy để khát vọng ấy có chỗ cất cánh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

13 Jan, 05:10 AM

Kinhtedothi - Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được gắn với hoàn thiện thể chế và mô hình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, thể hiện quyết tâm đưa Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và khát vọng lớn.

Quy định tiến bộ giúp phát huy chất xám

Quy định tiến bộ giúp phát huy chất xám

12 Jan, 05:51 AM

Kinhtedothi - Mở rộng đáng kể quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho hơn một triệu viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đây là một trong những quy định nhận được nhiều sự quan tâm tại Luật Viên chức (sửa đổi). Bởi quy định cho phép viên chức được ký hợp đồng, góp vốn, kinh doanh bên ngoài là "rất tiến bộ", giúp phát huy thêm chất xám của lực lượng có trình độ chuyên môn và kỹ năng trong khu vực công. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý mới cho phép viên chức năng động hơn trong hoạt động nghề nghiệp, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Siết kỷ cương, chống lãng phí

Siết kỷ cương, chống lãng phí

09 Jan, 05:24 AM

Kinhtedothi - Chống lãng phí vẫn luôn là vấn đề liên tục được nhắc đến để tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực, duy trì tốc độ tăng trưởng và bảo đảm sự bền vững, đặc biệt trước một giai đoạn phát triển mới.

Từ “vận động” đến “kỷ cương”

Từ “vận động” đến “kỷ cương”

08 Jan, 06:26 AM

Kinhtedothi - Với việc ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND nhằm thực hiện Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND, Hà Nội đang cho thấy một bước đi quyết liệt và bài bản.

Tạo động lực từ lương

Tạo động lực từ lương

07 Jan, 05:05 AM

Kinhtedothi - Tiền lương, luôn là một vấn đề quan tâm của bất kỳ người lao động nào. Với cán bộ, công chức, viên chức, mức lương cơ sở và chế độ tiền lương cũng là một trong những động lực để tăng thêm sự gắn bó, thúc đẩy thêm tinh thần trách nhiệm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ