Dịch Covid-19 bùng phát, Đà Nẵng lại dừng tắm biển, thể dục thể thao, cắt tóc

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ghi nhận 21 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 14/7, nhất là nhiều ca trong cộng đồng và không rõ nguồn lây, Đà Nẵng quyết định tạm dừng hoạt động tắm biển, thể dục thể thao, cắt tóc.

Tối 14/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam ký công văn về việc dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.
Một khu vực cách ly phòng tỏa tại Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI
Theo đó, từ 12 giờ ngày 15/7, TP Đà Nẵng tạm dừng các hoạt động sau đây cho đến khi có thông báo mới: Hoạt động tắm biển; các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời và trong nhà; hoạt động cắt tóc nam, nữ.
Các hoạt động khác đang tạm dừng vẫn tiếp tục dừng cho đến khi có thông báo mới.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết thêm, trong ngày 14/7, trên địa bàn ghi nhận thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, có 1 trường hợp là điều dưỡng đang làm công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và 1 ca chưa rõ nguồn lây.
Các ngành chức năng TP Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, xét nghiệm để dập dịch, ngăn ngừa lây lan.