Điểm mới trong vụ phóng tên lửa ICMB mới nhất của Triều Tiên

"Cuộc tập trận được tổ chức đột ngột theo lệnh sẵn sàng chiến đấu hỏa lực khẩn cấp được đưa ra vào rạng sáng ngày 18/2", Hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên (KCNA) cho biết trong một báo cáo bằng tiếng Anh.
Tên lửa được phóng tại một sân bay quốc tế ở Bình Nhưỡng vào chiều ngày 18/2, với sự chỉ huy của một đơn vị thuộc Tổng cục tên lửa, thông cáo cho biết.
Tên lửa đã bay 989 km trong 4.015 giây ở độ cao 5.768,5 km và hạ cánh xuống vùng biển quốc tế ở Biển Đông, theo KCNA.
Động thái này đánh dấu vụ phóng ICBM đầu tiên của Triều Tiên kể từ ICBM Hwasong-17 được phóng vào tháng 11/2022.
KCNA cho biết Triều Tiên viện dẫn "các mối đe dọa quân sự" của Mỹ và Hàn Quốc đang "ngày càng nghiêm trọng đến mức không thể coi thường" và ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội phụ trách các hoạt động tên lửa triệt để duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu. .
Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tập trận tại Lầu Năm Góc vào tuần tới nhằm chống lại khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Đồng thời cũng có kế hoạch tổ chức cuộc tập trận Lá chắn Tự do (FS) thường kỳ vào mùa xuân tháng tới, bên cạnh các cuộc tập trận quy mô lớn.
Trong một tuyên bố riêng, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng cho biết Triều Tiên sẽ có phản ứng "rất mạnh mẽ và áp đảo" đối với bất kỳ hành động thù địch nào chống lại Bình Nhưỡng.
Trong khi đó, các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã có cuộc họp khẩn cấp tại Munich vào thứ Sáu (giờ địa phương) bên lề một hội nghị an ninh quốc tế.
Họ lên án hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên và tuyên bố sẽ hành động chặt chẽ để đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cảnh báo cứng rắn trước cam kết hợp tác an ninh Mỹ-Hàn
Kinhtedothi - Triều Tiên tuyên bố nước này không quan tâm đến bất kỳ sự liên hệ hay đối thoại nào với Mỹ chừng nào nước này còn theo đuổi chính sách thù địch và đường lối đối đầu của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh cho quân đội "sẵn sàng chiến tranh"
Kinhtedothi - Cảnh báo mới nhất của Bình Nhưỡng được đưa ra một tuần sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả các động thái quân sự của Mỹ bằng "lực lượng hạt nhân áp đảo nhất".

Nga lên tiếng trước đồn đoán kịch bản "đình chiến kiểu Triều Tiên” của Ukraine
Kinhtedothi - Quan chức an ninh Nga cho rằng việc Ukraine đề cập tới kịch bản "đình chiến kiểu Triều Tiên" là dấu hiệu cho thấy Kiev đang nhận ra thực tế là họ không thể thắng.