[Điểm nóng giao thông] 22 điểm nhấp nhô nguy hiểm trên 500m đường

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 500m đường bắt đầu từ cổng Bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), hướng vào trung tâm TP, hiện tồn tại 22 vị trí gồ cao, tạo thành bẫy nguy hiểm đối với phương tiện qua lại.

 
Theo người dân khu vực phản ánh, đoạn đường nêu trên mới được thảm nhựa lại sau khi kết thúc thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Gần đây, mặt đường từ cổng bến Yên Nghĩa, kéo dài về phía ngã ba Ba La khoảng 500m bị lún võng không đều, xung quanh chân các cột trụ của đường sắt.
Mặt nhựa gồ cao có chỗ đến hơn 10cm. Ghi nhận thực tế cho thấy, chỉ một đoạn ngắn như vậy có tới 22 vị trí trồi sụt, tiềm ẩn nguy cơ rất cao đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là xe máy, ô tô khi đi với tốc độ cao. Nhiều người dân cho biết, họ buộc phải tránh xa khu vực mép đường dưới chân cột trụ đường sắt để giữ an toàn.
Đề nghị Sở GTVT Hà Nội kiểm tra, có biện pháp khắc phục, sớm bảo đảm ATGT cho người dân trên đoạn đường này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần