Điện Kremlin lên tiếng về khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đưa ra quan điểm của Moscow về tiến trình hòa bình với Ukraine.

Trao đổi với hãng tin TASS, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định vẫn còn quá sớm để nói về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine vì hiện tại không có điều kiện tiên quyết nào cho kịch bản này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết: "Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục”.

Trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có sẵn sàng đàm phán với bất kỳ ai từ chính quyền Kiev đương nhiệm hay không, ông Peskov trả lời: "Điều này khó có thể xảy ra, bởi vì bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga đều bị cấm [ở Ukraine]."

Tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow với tuyên bố rằng ông không quan tâm đến việc tương tác với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong diễn biến liên quan, Liên Hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công xuyên biên giới gần đây vào vùng Belgorod của Nga, đồng thời cho biết không thể xác nhận bên đứng sau vụ việc. Giới chức Nga đã lên án vụ việc này là một "hành động khủng bố" do Kiev triển khai nhằm đánh lạc hướng chú ý khỏi những thất bại trên chiến trường. 

Điện Kremlin cho rằng Kiev đã viện đến "các hành động khủng bố chống lại dân thường" sau thất bại lớn trước lực lượng Nga ở thành phố Artyomovsk, được gọi là Bakhmut ở Ukraine. 

Tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công, cho rằng vụ việc được dàn dựng "Quân đoàn Tự do của Nga" và "Quân đoàn tình nguyện Nga" (RDK).