Đoàn Đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Điện Biên

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 7/4, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Điện Biên, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023). Trong chuỗi hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, Đoàn tặng 100 suất quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Đoàn Đại biểu TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, đơn vị trực thuộc TP và cơ quan Sở LĐTB&XH Hà Nội đã đến Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Tại đây, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã dâng vòng hoa, nén hương thơm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã dâng vòng hoa, nén hương thơm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh.. Ảnh: Trần Oanh.
Tại Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã dâng vòng hoa, nén hương thơm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hy sinh.. Ảnh: Trần Oanh.

Tiếp đó, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã đến 3 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia là Nghĩa trang liệt sĩ A1, Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam - nơi an nghỉ của các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đến Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (Nghĩa trang quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào) đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ...

Đoàn Đại biểu TP Hà Nội dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn Đại biểu TP Hà Nội dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1. Ảnh: Trần Oanh.

Tại bốn nghĩa trang cũng là nơi quy tập nhiều mộ liệt sĩ quê Hà Nội, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội trân trọng đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN Thành phố Hà Nội” và thắp nén hương thơm tưởng niệm các hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Tây Nam thắp nén hương thơm trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Tây Nam thắp nén hương thơm trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam. Ảnh: Trần Oanh.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã báo cáo, trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội luôn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Và chăm lo đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa… Đoàn Đại biểu TP Hà Nội kính mong anh linh các anh hùng liệt sỹ phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, đất nước Việt Nam trường tồn giàu mạnh, dân tộc Việt Nam luôn được bình an, hạnh phúc.

Đoàn Đại biểu TP Hà Nội thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn Đại biểu TP Hà Nội thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Ảnh: Trần Oanh.

Sau đó, các thành viên trong đoàn tỏa đi đến các phần mộ để thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội vô cùng xúc động khi từng phần mộ các anh hùng liệt sỹ đã luôn được chăm lo chu đáo, có nâng cấp thể hiện sự tri ân, tấm lòng thành kính đối với những người đã anh dũng hy sinh vì dân, vì nước.

Nghĩa trang liệt sỹ A1 có bốn ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên của các Anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can. Ảnh: Trần Oanh.
Nghĩa trang liệt sỹ A1 có bốn ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên của các Anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can. Ảnh: Trần Oanh.

Trong chuỗi hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” của Thành ủy – HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, chiều cùng ngày, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội tặng 100 suất quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên. Mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và quà trị giá 1.100.000 đồng, với tổng kinh phí 210.000.000 đồng. Trong đó, 100 suất quà bằng tiền mặt là 100.000.000 đồng do Công ty CP Tập đoàn T&T tài trợ; 100 suất quà (mỗi suất gồm 1 hộp sữa 900gr và 1 hộp sữa 500gr) trị giá 110.000.000 đồng do Công ty CP Đầu tư quốc tế NCT3 tài trợ.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam và Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Điện Biên Mai Hoàng Hà tặng quà cho các trẻ em có hoành cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam và Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Điện Biên Mai Hoàng Hà tặng quà cho các trẻ em có hoành cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại Chương trình tặng qùa, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Tây Nam chia sẻ: Chúng tôi được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 215.300 trẻ em, trong đó có trên 7.000  trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có khoảng 71.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chủ yếu là trẻ em sống trong các hộ gia đình nghèo.

Niềm vui của trẻ em khi được tặng quà là tiền mặt và sữa. Ảnh: Trần Oanh.
Niềm vui của trẻ em khi được tặng quà là tiền mặt và sữa. Ảnh: Trần Oanh.

Với mong muốn hỗ trợ, động viên các em cũng như thể hiện tình cảm của Thủ đô đối với trẻ em của tỉnh, hôm nay TP Hà Nội tặng 100 suất quà cho 100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên, với tổng trị giá 210.000.000 đồng. Tuy những phần quà này có giá trị vật chất không nhiều nhưng là tấm lòng, là tình cảm sẻ chia, yêu thương mà Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô gửi tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh. Mong rằng đây sẽ là nguồn động viên giúp các em có thêm niềm vui, tiếp tục phấn đấu học tập thật tốt.

 

Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công ngày 13/3/2021 tại Đồi F, phường Mường Thanh, TP Điện Biên có diện tịch xây dựng 303m2 có kiến trúc độc đáo, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.

Nghĩa trang liệt sĩ A1 được xây dựng năm 1958, có diện tích rộng 3,2ha, nằm cách chân Đồi A1 vài trăm mét về phía Nam. Đây là công trình văn hóa lịch sử, có kiến trục và quy mô phù hợp với tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Nghĩa trang liệt sĩ A1 (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) có 644 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ nhưng chỉ có bốn ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên của các Anh hùng là: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Trần Can.

Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập (nằm đối diện Đồi Độc Lập, thuộc xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) có 2.432 ngôi mộ, trong đó hơn 300 ngôi có thông tin, còn lại là số mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Nghĩa trang liệt sĩ Him Lam (phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ) được quy tập và xây dựng từ năm 1957, có 890 phần mộ được quy tập, trong đó hầu hết các phần mộ chưa có thông tin, chỉ gần 10 ngôi mộ có thông tin.

Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) được xây dựng năm 1980, với diện tịch 4.000m2, đến nay đã quy tập gần 2.500 mộ liệt sĩ.