"Trận đấu hôm nay rất hay nhưng chúng tôi là người thất bại", đó là phát biểu của HLV trưởng tuyển Malaysia, ông Rajagobal sau trận thua Việt Nam tối 3/11. Không hề ngoại giao, thậm chí, HLV trưởng tuyển Malaysia còn thể hiện sự cay cú khi dành những chỉ trích cho các trọng tài trong một trận giao hữu. Việc "phù thủy" của bóng đá Malaysia rất máu ăn thua trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam cũng là dễ hiểu. Hơn một tháng trước, đội bóng của ông đã bại trận ngay trên sân nhà và phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Ở trận đấu đó, Rajagobal còn lấy lý do rằng đội bóng mới tập trung nên cần sự thử nghiệm. Thế nên, trong trận tái đấu, người Mã mang đến Mỹ Đình những cầu thủ tốt nhất với hy vọng đòi nợ thành công. Nhưng rút cuộc, Malaysia thêm một lần nữa thất bại trước Việt Nam bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Trọng Hoàng.
Đội tuyển Việt Nam thắng 1-0 trên sân Mỹ Đình trước tuyển Malaysia
Sau trận đấu, HLV Rajagobal phải thừa nhận rằng: "Tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhanh và đang đi đúng hướng". Sự thừa nhận của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á có thể chỉ là lời khen ngoại giao, nhưng nó cũng phần nào cho thấy sự chuẩn bị của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thời gian vừa qua rất đáng ghi nhận. Điều đầu tiên có thể nhận thấy là dưới thời HLV Phan Thanh Hùng, thể lực của các cầu thủ rất tốt. Sự hiện diện của một HLV ngoại chuyên trách về thể lực đã giúp các cầu thủ Việt Nam đủ sức tham gia những trận đấu có cường độ cao.
Bên cạnh đó, một ưu điểm khác của đội tuyển Việt Nam chính là sự dồi dào về những phương án thay thế trong trường hợp các trụ cột không thể thi đấu. Hay nói cách khác, các phương án 2 của HLV Phan Thanh Hùng đã đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Đây chính là tín hiệu tích cực của đội tuyển Việt Nam, bởi suốt một thời gian dài, các HLV thường gặp khó khăn trong việc tìm những quân bài thay thế. Sự đa dạng về con người sẽ giúp HLV Phan Thanh Hùng có thêm nhiều lựa chọn.
Và với những gì đã có, người ta tin rằng, quãng thời gian còn lại đủ để đội tuyển Việt Nam đi tìm sự hoàn thiện và chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup.
Trong trận đấu với Malaysia, HLV Phan Thanh Hùng đã thành công trong việc giữ chân các trụ cột như: Minh Đức, Nguyên Sa, Tấn Tài và đặc biệt là Công Vinh. Điều này cho thấy, HLV Phan Thanh Hùng đã giũ bỏ được áp lực về thành tích để giữ chân cho các học trò. Ít người biết rằng, trong cuộc đối đầu với Malaysia, HLV Phan Thanh Hùng đã đối diện với rất nhiều áp lực. Bản thân các học trò của ông cũng khao khát được ra sân sau thời gian khá dài phải ngồi ngoài vì chấn thương.
Cuối cùng, ông Hùng đã lựa chọn giải pháp an toàn là cất trụ cột nhưng Việt Nam vẫn thắng. Quãng thời gian còn lại đủ để Minh Đức, Nguyên Sa, Tấn Tài và Công Vinh có được thể trạng tốt nhất. Với HLV Phan Thanh Hùng, ông cũng cần phải bảo lưu quan điểm của mình, đồng thời, có những giải pháp triệt để nhằm giữ chân các trụ cột cho những trận đấu quan trọng ở AFF Cup sắp tới.