Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đơn vị vi phạm muốn tặng cho cũng cần đủ giấy tờ và tính pháp lý

Kinhtedothi - Sau nhiều lần bị cơ quan chức năng yêu cầu phá dỡ, Công ty TNHH Đại Sơn xin tặng công trình vi phạm cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương quản lý, sử dụng.

Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã có loạt bài phản ánh về việc Công ty TNHH Đại Sơn (Công ty Đại Sơn) đề nghị tặng lại cho Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương toàn bộ tài sản là công trình xây dựng vi phạm mà Công ty đã xây dựng trên diện tích đất của bệnh viện.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có cơ quan chức năng đưa ra những phương án cụ thể dù đã quá thời hạn xử lý đối với công trình vi phạm nói trên.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh không chấp nhận đề xuất của Công ty TNHH MTV Đại Sơn và yêu cầu UBND TP Hải Dương khẩn trương chỉ đạo tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất Bệnh viện Y học cổ truyền.

Phần vi phạm của Công ty Đại Sơn muốn tặng cho Bệnh viện Y học Cổ truyền cũng cần đầy đủ tính pháp lý. Ảnh: Minh Phong

Theo báo cáo mới đây của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, sau khi được UBND tỉnh giao tham mưu xử lý nội dung Công ty Đại Sơn đề nghị tặng lại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương toàn bộ tài sản là công trình xây dựng vi phạm mà công ty đã xây dựng trên diện tích đất của bệnh viện; Sở đã có công văn gửi các sở, ngành liên quan đề nghị cho quan điểm về nội dung trên.

Tại văn bản trả lời, Bệnh viện Y học cổ truyền và Sở Y tế đồng ý tiếp nhận tài sản để phục vụ khám, chữa bệnh khi được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bảo đảm tính pháp lý, đúng quy định pháp luật.

Về phía Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính chưa nêu quan điểm cụ thể. Tuy nhiên, Sở Tài chính viện dẫn Nghị định 29/2018/NĐ-CP, cho rằng Bệnh viện Y học cổ truyền “có trách nhiệm căn cứ quy định pháp luật xác định tính phù hợp của việc tiếp nhận tài sản chuyển giao (xác định sự phù hợp với nhu cầu sử dụng và quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng...) và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó”.

Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định rõ quan điểm, “tài sản tiếp nhận phải là tài sản hợp pháp”.

Về phía Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh cùng quan điểm không chấp nhận đề nghị của Công ty Đại Sơn, yêu cầu khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm, bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trước đó, như đã phản ánh, Công ty Đại Sơn xây công trình vi phạm như: quán karaoke, nhà hàng, quán cà phê trên đất do Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương quản lý.

Ngày 8/11/2023, UBND TP Hải Dương đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình vi phạm của Công ty Đại Sơn, yêu cầu doanh nghiệp phải tự phá dỡ công trình vi phạm ở khu vực Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương trước ngày 15/12/2023.

Ngày 12/3/2024, cơ quan chức năng Hải Dương nhận được văn bản của Công ty Đại Sơn đề nghị tặng toàn bộ tài sản là các công trình xây dựng vi phạm cho bệnh viện để quản lý, sử dụng.

Trên cơ sở văn bản đề nghị của Công ty Đại Sơn, tại cuộc họp của UBND tỉnh ngày 19/4/2024, lãnh đạo UBND tỉnh đã giao các sở, ngành đơn vị liên quan tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ