Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ giúp ổn định thị trường khí đốt châu Âu

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch của Liên minh Khí đốt Quốc tế, Tiến sĩ Joe M. Kang, nhận định rằng tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga có thể giúp ổn định thị trường khí đốt châu Âu.

Theo Chủ tịch của Liên minh Khí đốt Quốc tế, Tiến sĩ Joe M. Kang, cuộc khủng hoảng giá khí đốt hiện nay một phần bắt nguồn từ việc một số nước đã quá phụ thuộc vào các nguồn năng lượng tái tạo.
 Hồi tháng 9, tập đoàn Gazprom thông báo dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 trị giá 12 tỷ USD này đã hoàn tất. Ảnh: RT
Phát biểu với hãng tin RT bên lề Diễn đàn Khí đốt Quốc tế tại St.Petersburg (Nga), ông Kang nhấn mạnh: “Chúng tôi hiện chưa sẵn sàng quyết định chỉ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trên quy mô toàn cầu. Chính sự mất cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường năng lượng đã đẩy giá khí đốt tăng kỷ lục trong thời gian qua”.
Đề cập đến cam kết của Moscow sẵn sàng tăng nguồn cung khí đốt cho châu Âu, nơi đang phải chứng kiến cuộc khủng hoảng nhiên liệu, ông Kang nói rằng Nga "hoàn toàn có thể" đảm bảo an ninh năng lượng cho châu lục này.
Người đứng đầu Liên minh khí đốt quốc tế nhấn mạnh tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 có thể giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định thị trường khí đốt châu Âu. Theo ông Kang, châu Âu là khách hàng lớn nhất mua khí đốt của Nga thông qua tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2). Ngoài ra, công ty dầu khí Novatek của Nga cũng đang cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho các thị trường châu Á.
Trước đó, hôm 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu, trong đó có thông qua cả đường ống dẫn khí đốt Ukraine, nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu lục này.
Theo Tổng thống Putin, doanh số khí đốt Nga bán cho châu Âu có thể đạt kỷ lục mới trong năm nay, do đó khối lượng khí đốt vận chuyển qua Ukraine có thể vượt mức thỏa thuận mà tập đoàn khí đốt Gazprom đã ký kết với Kiev.
Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga hạn chế nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu nhằm đẩy nhanh việc khởi động dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, đồng thời khẳng định Moscow không có bất kỳ vai trò nào về những gì đang xảy ra trên thị trường khí đốt châu Âu.
Hồi tháng trước, tập đoàn Gazprom thông báo dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 trị giá 12 tỷ USD này đã hoàn tất. Điện Kremlin cho rằng việc khởi động dự án hợp tác khí đốt Nga - Đức sẽ giúp châu Ấu ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.
Giá hợp đồng khí đốt giao tháng 11 ở châu Âu  trong ngày 7/10 đóng cửa ở mức 1.220 USD/1.000m3 sau khi giảm xuống dưới 1.000 USD/1.000m3 ở đầu phiên. Giá khí đốt ở châu Âu và Anh trong ngày 6/10 đã tăng hơn 25% do nhu cầu tăng vọt trước mùa Đông. Trước đó, giá khí đốt tại hai thị trường này đã tăng lên mức kỷ lục là 162,12 euro/MWh và hơn 4 bảng Anh/therm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần