Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow hy vọng rằng tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 - một dự án thương mại thuần túy, sẽ không chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị.

Theo Tass, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi tin dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không bị ảnh hưởng từ những căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine, bởi dự án này đem lại lợi ích cho cả  châu Âu và nước Nga".

Tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2, đã hoàn thành vào ngày 10/9/2021
Tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2, đã hoàn thành vào ngày 10/9/2021

Trả lời câu hỏi rằng liệu tuyến đường ống khí đốt này có gặp trở ngại mới sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hay không, quan chức Điện Kremlin khẳng định cả Nga và Đức đều xem đây là một dự án quốc tế và giúp ổn định thị trường năng lượng ở châu Âu. “Dự án này chắc chắn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng trong dài hạn của châu Âu, đồng thời giúp người tiêu dùng châu Âu được mua giá khí đốt thấp hơn," ông Peskov cho hay.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, nhà điều hành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 đang chờ giấy chứng nhận của cơ quan quản lý châu Âu để bắt đầu vận hành.

Tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2, đã hoàn thành vào ngày 10/9/2021, vẫn đang chờ giấy phép hoạt động của Berlin và Brussels.

Để bắt đầu vận hành chính thức, Nord Stream 2 AG - nhà điều hành dự án Dòng chảy Phương Bắc 2, cần được sự chấp thuận của cơ quan quản lý của Đức vốn đang kiểm tra dự án về việc tuân thủ Chỉ thị về khí đốt của EU. Tuy nhiên, ngày 16/11/2021, Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức đã đình chỉ quá trình cấp chứng nhận do nhà điều hành Nord Stream 2 AG, có trụ sở chính tại Thụy Sĩ phải đăng ký một công ty con tại Đức. Quá trình cấp chứng nhận sẽ nối lại sau khi mọi thủ tục hoàn thành.

Reuters đưa tin, theo thông báo ngày 26/1, công ty Nord Stream 2 AG chính thức tuyên bố thành lập công ty con có tên gọi Gas for Europe GmbH - công ty sẽ là chủ sở hữu và điều hành phần đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 trên lãnh thổ Đức. Đây là quy trình thủ tục được thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Mạng lưới liên bang Đức (BNetzA) nhằm giúp dự án đường ống nhanh chóng đi vào vận hành.

Công ty Gas for Europe có trụ sở tại thành phố Schwerin, bang Mecklenburg-Vorpommern thuộc miền Bắc nước Đức. Công ty mới này sẽ là chủ sở hữu và vận hành phần đường ống khí đốt tại Đức, bao gồm đoạn đường ống dài khoảng 54km trong lãnh hải Đức và trạm tiếp nhiên liệu trên đất liền ở Lubmin thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern.

Dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ euro, khi đi vào vận hành, có thể vận chuyển mỗi năm khoảng 55 tỷ m3 khí đốt từ Nga tới Đức.

Nga khẳng định việc vận hành tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ giúp hạ nhiệt cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, khu vực chứng kiến ​​giá khí đốt tự nhiên lập mức cao nhất mọi thời đại vào tháng trước do nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng trong bối cảnh dự trữ ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần