Kinhtedothi - Ngày 20/5, ông Thái Văn Chính - Bí thư Đảng ủy xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho biết địa phương đang xác minh sự việc một giáo viên của trường mầm non vay tiền “nóng” qua app online bị khủng bố tinh thần.
Các đối tượng cho vay tín dụng đen đăng tải hình ảnh nhằm bội nhọ, khủng bố tinh thần của giáo viên.
Theo thông tin ban đầu, một giáo viên mầm non ở xã Gia Tân 1 có vay 65 triệu đồng qua app online với lãi suất “nóng”. Tính cả tiền gốc vay lẫn lãi mà giáo viên này phải trả ở thời điểm hiện tại là hơn 200 triệu đồng. Đáng chú ý, số tiền vay ban đầu chỉ 65 triệu đồng.
Do số tiền lãi “khủng” vượt quá sức chi trả của giáo viên, nên dẫn đến việc khất nợ kéo dài. Chính vì vậy các đối tượng cho vay đã khủng bố tinh thần "con nợ" và những giáo viên khác cùng trường bằng cách đăng tải thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ danh dự.
“Chúng tôi đã chỉ đạo tiến hành xác minh, xử lý đơn trình báo của lãnh đạo trường mầm non xã về việc nhiều giáo viên của trường bị đăng hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội với lời lẽ xúc phạm, vu khống. Sau đó, sự việc cụ thể như thế nào chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các bước xử lý tiếp, theo quy định pháp luật” - ông Thái Văn Chính nói.
Lãnh đạo UBND xã Gia Tân 1 cũng cho hay đã chỉ đạo nhà trường đề nghị giáo viên vay tiền “nóng” nhanh chóng thanh toán số tiền vay, không làm ảnh hưởng tới các giáo viên khác.
Kinhtedothi - Các đối tượng lừa đảo yêu cầu đóng một khoản phí hàng chục triệu đồng mới giải ngân khoản vay online. Nhiều người nhẹ dạ, cả tin đã sập bẫy khi muốn vay tiền nhanh gọn, thuận tiện.
Kinhtedothi - Ngày 8/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng thông tin, các cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ hành vi mạo danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng để nhắn tin có ý đồ lừa đảo, vay tiền với giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.
Kinhtedothi – Tiền lương và thu nhập không đủ sống khiến cho 35,5% người lao động (NLĐ) phải đi vay tiền từ 3 - 4 tháng/lần. Có hơn 21% NLĐ được khảo sát cho biết đã từng rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Vì thế, rất cần tăng lương tối thiểu cho NLĐ từ ngày 1/7/2022.
Kinhtedothi - Gần 7 năm trôi qua, ông Nguyễn Thành Lâm nhiều lần nộp đơn xin sửa chữa căn nhà số 119/9 đường TMT 13, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết dứt điểm.
Kinhtedothi - Trong những ngày qua, nhiều hộ tiểu thương tại Khu dịch vụ Vườn Dầu huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) khá lo lắng khi chính quyền địa phương ra thông báo chấm dứt hoạt động buôn bán kinh doanh tại khu vực này. Đồng thời chỉ sau ít ngày ra Thông báo, cho dù các tiểu thương còn chưa kịp chuẩn bị, thì đã có lệnh cắt điện…
Kinhtedothi – Công an tỉnh Kiên Giang ngày 5/3/2025 ban hành Thông báo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về: “Tình hình và đề xuất xử lý vụ việc liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang”. Theo đó kiểm điểm, xử lý đối với cá nhân vi phạm...