Kinhtedothi – Hơn 600 thí sinh đến các tỉnh miền Tây, miền Đông tham gia cuộc thi Tài tử miệt vườn, chương trình nhằm góp phần bảo tồn phát triển bộ môn nghệ thuật Đờn ca tài tử. Đây là cuộc thi lần thứ 4 do Đài truyền hình Đồng Tháp tổ chức.
Khác với ba lần trước, cuộc thi lần này có nhiều đổi mới như: phiên bản song ca, các cặp đôi không giới hạn độ tuổi, tự do chọn bạn diễn. Chương trình gồm 5 vòng thi: Khởi động, cất cánh, tăng tốc, bản lĩnh và đăng quang, dự kiến sẽ phát sóng thành 15 tập lúc 19h10 chủ nhật hằng tuần trên kênh THĐT1, bắt đầu từ ngày 22/10.
600 thí sinh tham dự cuộc thi tài tử miệt vườn. Ảnh CTV
Với thông điệp “Vươn xa cung bậc phương Nam”, vòng sơ tuyển và khởi động diễn ra vào ngày 6,7 và 8/10, 30 cặp có số điểm cao nhất sẽ vào vòng cất cánh. Các vòng sau thí sinh lần lượt trình diễn: vọng cổ hoặc tân cổ giao duyên, trích đoạn tâm lý xã hội, tuồng cổ, trích đoạn cải lương tự chọn và thử thách đặc biệt. Từ vòng 3 - tăng tốc, thí sinh có sự trợ diễn do Ban tổ chức bố trí, riêng đêm đăng quang, trợ diễn sẽ là nghệ sỹ nổi tiếng.
Tài tử miệt vườn được đánh giá là chương trình gần gũi, chiếm cảm tình của đông đảo người dân có niềm đam mê với đờn ca tài tử. Thí sinh có thể là anh nông dân với công việc nuôi vịt chạy đồng, chị thu mua phế liệu rong ruổi khắp nẻo đường bằng giọng ca trong trẻo; anh kỹ sư, bác sĩ, cô giáo, từ cụ ông, cụ bà đến thiếu nhi,…
Đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể. Loại hình nghệ thuật đặc sắc của miệt vườn sông nước Nam Bộ, kết hợp tinh tế - hòa quyện giữa tiếng đờn, lời ca và điệu diễn, vừa phản ánh tinh hoa văn hóa ngàn năm văn hiến của dân tộc vừa mang những nét đặc trưng của người dân vùng đất phương Nam.
Kinhtedothi – Ngày 29/9, thông tin từ UBND huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) cho biết, địa phương chuẩn bị ra mắt sản phẩm văn hóa du lịch “chợ ma Định Yên”, dự kiến khai trương vào ngày 21/10/2023.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1041/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu.
Kinhtedothi – Cùng với sự phát triển của làng chiếu trăm năm tuổi, "chợ ma" Định Yên huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp được xem là một trong những nét văn hóa độc đáo, đặc trưng của vùng sông nước.
Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.
Kinhtedothi – Hội hát chèo tàu Tổng Gối, xã Ô Diên được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là cơ hội để địa phương nâng tầm giá trị, đầu tư có chiều sâu, trở thành một sản phẩm của công nghiệp văn hóa, mang lại giá trị kinh tế xanh.
Kinhtedothi - Ngày 28/2, tại Khu di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.
Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.
Kinhtedothi – Tối 27/2, UBND xã Duy Xuyên (thành phố Đà Nẵng) đã đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Bà Chiêm Sơn.