Dow Jones tăng mạnh trước thông tin bà Yellen có thể làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dow Jones tăng chạm đỉnh khi có thông tin tiết lộ rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch đề cử cựu Chủ tịch FED Janet Yellen cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Thị trường Phố Wall giao dịch khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 23/11 sau khi hãng AstraZeneca và trường Đại học Oxford cho biết vaccine ngừa Covid-19 của họ hiệu quả tới 90%, và là vaccine thứ 3 trong tháng này được công bố thành công khi thử nghiệm.
 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 23/11 sau thông tin cựu Chủ tịch FED Janet Yellen có thể được lựa chọn là Bộ trưởng Tài chính.
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones nhảy vọt 327,79 điểm (tương đương 1,1%) lên 29.591,27 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,6% lên 3.577,59 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 11.880,63 điểm.
Cổ phiếu hàng không và du thuyền dẫn đầu đà tăng điểm trên sàn Phố Wall nhờ kỳ vọng việc có được vaccine sẽ giúp nền kinh tế mở cửa nhanh hơn, thúc đẩy hoạt động du lịch. 
Cổ phiếu của hãng du thuyền Carnival tăng 4,8%. Trong khi đó, hãng hàng không American Airlines ghi nhận mức tăng 8,2%, cổ phiếu của United Airlines cộng 2,6%, còn Delta Air Lines cũng tăng 4,4%. 
Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng tăng điểm trên thị trường, nhóm công nghệ vốn hóa lớn giao dịch ảm đạm trong phiên đầu tuần. Apple sụt gần 3%, Netflix giảm 2,4%, còn Facebook, Amazon, Alphabet và Microsoft đều chốt phiên trong sắc đỏ.
Hãng dược phẩm AstraZeneca hôm 23/11 thông báo kết quả phân tích tạm thời cho thấy loại vaccine Covid-19 do họ cùng Đại học Oxford phát triển đạt hiệu quả khoảng 70%, trong đó một phác đồ cho thấy hiệu quả tới 90% và phác đồ còn lại là 62%.
Cũng trong tháng này, 2 loại vaccine tiềm năng khác do Moderna và Pfizer-BioNTech nghiên cứu cũng cho kết quả hiệu quả trên 90% trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.
Ông Adam Crisafulli - nhà sáng lập công ty nghiên cứu Vital Knowledge nhận xét: "Hiện đã có 3 loại vaccine tiềm năng với hiệu quả từ 90% trở lên, giới chức y tế ở Mỹ và châu Âu đang đẩy nhanh thời hạn phê duyệt, quá trình tiêm phòng vaccine đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu trong năm nay”
Theo chuyên gia Crisafulli, những thông tin tích cực về vaccine đã làm lu mờ những lo ngại về số ca nhiễm tăng mạnh và việc áp đặt trở lại các lệnh phong tỏa để ngăn dịch.
Chỉ số Dow Jones chạm đỉnh ở cuối phiên giữa lúc có tin rằng Tổng thống đắc cử Joe Biden có kế hoạch đề cử cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Wall Street Journal đưa tin đầu tiên về lựa chọn này. CNBC sau đó xác nhận thông tin qua các nguồn.
Bà Yellen lãnh đạo FED trong giai đoạn 2014 - 2018 khi mà nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng mạnh mẽ sau cuộc khủng hoảng tài chính. Trong nhiệm kỳ của bà Yellen, lãi suất duy trì ở mức thấp, và S&P 500 đã tăng gần 60%.
“Bà Yellen là một tên tuổi lớn, với kinh nghiệm đáng kể được đánh dấu trong thời gian lãnh đạo FED”, chuyên gia Alli McCartney của UBS Wealth Management, nhận xét.  “Tôi không bất ngờ khi thị trường phấn khích với sự lựa chọn này, nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn khi nền kinh tế Mỹ đang đối mặt nguy cơ suy thoái kép và nối lại hoạt động sản xuất trong khi số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng mạnh”.
Tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện trong phiên ngày thứ Hai khi số liệu nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 11 do IHS Market công bố đã chạm đỉnh trong nhiều năm. Báo cáo của IHS Markit cho biết chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ tại Mỹ đã leo lên mức cao trong nhiều năm. Chỉ số dịch vụ nhanh của Mỹ nhảy vọt lên 57,7 điểm - mức cao nhất trong hơn 5 năm. Chỉ số PMI sản xuất tăng lên 56,7điểm, ghi nhận mức cao nhất trong hơn 6 năm.
Dow Jones và S&P 500 vừa chứng kiến tuần giảm điểm trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ. Nước này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục hơn 195.000 trong ngày 20/11. Các quan chức y tế cộng đồng đã cảnh báo rằng dịp Lễ Tạ ơn (ngày 26/11) có thể làm trầm trọng thêm sự lây lan của dịch bệnh.
Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy số ca nhiễm mới Covid-19 trung bình 7 ngày tại Mỹ đã vượt 170.000 ca. Mỹ báo cáo tổng cộng hơn 12 triệu trường hợp nhiễm Covid-19 và 256.803 ca tử vong.
Đợt tăng kỷ lục số ca nhiễm Covid-19 trong những tuần gần đây khiến ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo GDP quý IV cùng với tăng trưởng kinh tế trong quý I/2021./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần