Dự án Bước Tiến: 190 trẻ em khuyết tật được hướng nghiệp, tìm việc làm

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong giai đoạn 20/10/2022 – 19/10/2023, Dự án Bước Tiến đã hỗ trợ 190 trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về chi phí học tập, hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo việc làm, có thu nhập.

Ngày 11/12, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội tổ chức hội nghị “Sơ kết Dự án Bước Tiến giai đoạn 20/10/2022 – 19/10/2023 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 20/10/2023 – 19/10/2024”.

Dự án Bước Tiến do Tổ chức Blue Dragon International Australia – Văn phòng đại diện tại Việt Nam tài trợ; Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội là chủ dự án. Dự án được thực hiện từ ngày 20/10/2020 – 19/10/2025, tại địa điểm quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Đối tượng hưởng lợi của dự án là trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sinh sống trên địa bàn thực hiện dự án.

Trong giai đoạn đầu, Dự án Bước Tiến hỗ trợ 190 trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về chi phí học tập, học nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm.
Trong giai đoạn đầu, Dự án Bước Tiến hỗ trợ 190 trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt về chi phí học tập, học nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm.

Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng cho biết, Dự án Bước Tiến được triển khai từ ngày 20/10/2022 – 19/10/2023, với ngân sách thực hiện trên 2,9 tỷ đồng. Theo đó, Dự án Bước Tiến đã hỗ trợ 190 trẻ, trong đó có 90 trẻ mới. Các em được cung cấp hỗ trợ khẩn cấp về thực phẩm; chỗ ở an toàn và sinh hoạt phí; tư vấn kịp thời về lao động sớm, an toàn trên không gian mạng, những nguy hiểm khi lang thang trên đường phố. Với những hỗ trợ kịp thời, các em đã được an toàn, phục hồi sức khỏe và trở về với gia đình tham gia học tập, học nghề, đi làm.

Cụ thể, Dự án đã hỗ trợ trẻ em học tập tại trường; kết nối với các lớp học phụ đạo nhằm cùng cố kiến thức các môn học; hỗ trợ xin học tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội… Bên cạnh đó, 156 trẻ/gia đình trẻ em được hỗ trợ dinh dưỡng và sinh hoạt phí, bao gồm gạo, các gói nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mua thực phẩm, kết nối với nhà tài trợ hỗ trợ các suất ăn, thực phẩm cho các gia đình. 26 trẻ em/gia đình trong chương trình được hỗ trợ chỗ ở và tiền thuê nhà để có chỗ ở an toàn; trong đó sửa nhà cho 1 gia đình ở quận Hoàn Kiếm.

Những trẻ từ 15 tuổi được tham gia các buổi giáo dục hướng nghiệp, tìm hiểu nghề tại các cơ sở, trung tâm, công ty ở Hà Nội. Nhóm trẻ khuyết tật, nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia các chuyến đi tìm hiểu nghề tại các công ty. Song song với đó, Dự án cũng tổ chức các hoạt động làm bánh, nấu ăn, pha chế tại quận Hoàn Kiếm để các em có cơ hội tìm hiểu và trả nghiệm những công việc khác nhau.

Trong khuôn khổ Dự án, có 8 em được tham gia khóa học đào tạo nghề về công nghệ thông tin, nấu ăn, cắt tóc, sửa xe máy, nhà hàng; 21 trẻ được hỗ trợ tìm việc làm. Một số em có việc làm ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội với mức lương dần thay đổi để có thể tự chi trả sinh hoạt phí và sống độc lập. Cùng với đó, Dự án mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho 91 trẻ.

Theo Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng, trong giai đoạn tiếp theo 20/10/2023 – 19/10/2024, Dự án Bước Tiến sẽ hỗ trợ 180 trẻ với tổng kinh phí dự kiến là 2.025.200.000 đồng.