Dự án ga đường sắt Đà Nẵng chuyển lên huyện Hòa Vang

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án ga đường sắt cũ “treo” suốt 18 năm qua tại Liên Chiểu đã được TP Đà Nẵng hủy toàn bộ quy hoạch, bởi dự án ga đường sắt mới chuyển lên địa bàn huyện Hòa Vang theo phê duyệt của Thủ tướng.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng phê duyệt, ga đường sắt mới của Đà Nẵng được di chuyển lên khu vực thuộc huyện Hòa Vang.

Ga Đà Nẵng hiện đang nằm ở trung tâm TP. Ảnh: Quang Hải
Ga Đà Nẵng hiện đang nằm ở trung tâm TP. Ảnh: Quang Hải

Vì vậy, căn cứ các quy định và kết quả cuộc họp UBND thường kỳ tháng 11, UBND TP Đà Nẵng quyết định bãi bỏ các quyết định trước đó về sơ đồ ranh giới, quy hoạch nhà ga đường sắt tại các phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc thuộc quận Liên Chiểu.

Cụ thể, Đà Nẵng bãi bỏ các quyết định gồm: Quyết định 5071 (ngày 1/7/2004) phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch nhà ga đường sắt mới, Quyết định 2739 (ngày 23/4/2013) phê duyệt điều chỉnh sơ đồ ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án ga đường sắt mới và Quyết định 4472 (ngày 7/7/2014) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1:2.000 ga đường sắt mới và hệ thống giao thông phục vụ ga.

Dự án ga đường sắt Đà Nẵng cũ được quy hoạch từ năm 2004 nhưng không triển khai. Do vướng quy hoạch dự án này, 18 năm qua, hàng nghìn hộ dân vùng quy hoạch không được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, sống trong cảnh tạm bợ, nhiều gia đình đông con cái nhưng không thể tách thửa dù diện tích đất lớn.

Hệ lụy khác là hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh trong khu vực không được đầu tư, chỉnh trang đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Ga đường sắt Đà Nẵng hiện nay được xây dựng hơn 100 năm, nằm trên đường Hải Phòng, ngay giữa trung tâm TP với hàng loạt điểm giao cắt với đường bộ. Điều này tạo áp lực lớn về giao thông, môi trường, trật tự đô thị cho Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần