Dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa: Gấp rút hoàn thành đưa vào sử dụng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đi qua 5 xã, thị trấn có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 300 tỉ đồng sau 17 tháng thi công đến nay đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ đề ra giúp đi lại thuận tiện.

Dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa có tổng mức đầu tư xây dựng hơn 300 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP và huyện. Dự án được thi công dựa trên một phần nền đường giao thông cũ rộng 6m thành 15m, kéo dài 12km đi qua 5 đơn vị hành chính, gồm các xã: Tảo Dương Văn, Hòa Lâm, Đội Bình, Đại Hùng và thị trấn Vân Đình.

90% khối lượng công trình dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa đã được nhà thầu hoàn thành theo đúng cam kết với chủ đầu tư
90% khối lượng công trình dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa đã được nhà thầu hoàn thành theo đúng cam kết với chủ đầu tư

Được khởi công xây dựng từ tháng 7/2020 do 2 nhà thầu là Công ty CP đầu tư & Xây dựng Hòa Nam và Công ty TNHH xây dựng Thương mại Sơn Trang thi công các hạng mục: Mở rộng nền và mặt đường, làm vỉa hè, lắp đặt cột điện chiếu sáng, cọc tiêu, biển báo giao thông, trồng cây xanh…, đến nay đã cơ bản hoàn thành để đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Nhà thầu đang gấp rút thi công hạng mục điện chiếu sáng trước Tết nguyên đán đoạn đi qua xã Tảo Dương Văn để phục vụ người dân đi lại thuận tiện hơn trước
Nhà thầu đang gấp rút thi công hạng mục điện chiếu sáng trước Tết nguyên đán đoạn đi qua xã Tảo Dương Văn để phục vụ người dân đi lại thuận tiện hơn trước

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù dự án thi công trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp nhưng cả 2 nhà thầu đã nỗ lực tập trung máy móc, phương tiện giao thông cùng người lao động gấp rút thực hiện các hạng mục của công trình theo hồ sơ thiết kế đối với các vị trí có mặt bằng sạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa.

Mạng lưới cột, dây điện hạ thế cũng đã được nhà thầu thi công sớm hoàn thành để cấp điện phục vụ người dân địa phương các xã ở hai bên đường
Mạng lưới cột, dây điện hạ thế cũng đã được nhà thầu thi công sớm hoàn thành để cấp điện phục vụ người dân địa phương các xã ở hai bên đường

Nhờ đó đến nay, toàn bộ đoạn 5,1km đường do Công ty TNHH xây dựng Thương mại Sơn Trang thi công đã hoàn thành được gần 5km. Hiện chỉ còn 3 vị trí đang chờ thực hiện GPMB các hộ dân có công trình, tài sản, nhà trên đất với chiều dài khoảng 300m. Còn đối với 7km đường do  Công ty CP đầu tư & Xây dựng Hòa Nam thi công, đến nay đã hoàn thành hơn 6km, hiện chỉ còn gần 1km khu vực cầu Cống Khê đi qua xã Hòa Lâm với khoảng 60 hộ dân có tài sản, công trình trên đất ở chờ GPMB.

Một trong 3 vị trí  người dân địa phương xã Tảo Dương Văn có nhà, công trình trên đất ở đang chờ GPMB trong quý I/2022
Một trong 3 vị trí  người dân địa phương xã Tảo Dương Văn có nhà, công trình trên đất ở đang chờ GPMB trong quý I/2022

Ngày 7/1, phóng viên có mặt tại dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa nhận thấy, cả 2 nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường được khoảng 11km toàn tuyến. Những ngày này, nhà thầu đang gấp rút thi công nốt các hạng mục dở dang, như: Lắp đặt mạng lưới điện chiếu sáng, cọc tiêu, trồng cây xanh, đắp mái ta luy hai bên đường…để đưa vào sử dụng phục vụ người dân đi lại thuận tiện trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Nhà thầu thi công  đang gấp rút đắp mái ta luy hai bên đường theo đúng hồ sơ thiết kế
Nhà thầu thi công  đang gấp rút đắp mái ta luy hai bên đường theo đúng hồ sơ thiết kế

Ông Lê Xuân Vu, xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa) cho biết: Người dân địa phương chúng tôi rất phấn khởi vì không còn phải vất vả đi lại trên con đường giao thông cũ đã bị xuống cấp, hư hỏng nhiều vị trí, đặc biệt với người dân xã Đội Bình phải đi từ nhà ra trung tâm huyện vào ban đêm với khoảng 12km mà không có điện chiếu sáng. Từ ngày nhà thầu hoàn thành việc thảm nhựa mặt đường đã giúp người dân, doanh nghiệp đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện hơn rất nhiều.

Một trong những đoạn đường của dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa đang chờ thảm nhựa trước Tết Nguyên đán  2022
Một trong những đoạn đường của dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa đang chờ thảm nhựa trước Tết Nguyên đán  2022

Lý giải việc còn một số vị trí chậm GPMB, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa Nguyễn Xuân Đại cho biết: Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện thi công rất nhiều dự án trọng điểm, trong đó có dự án nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện. Xác định đây là dự án có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các xã ở xa trung tâm huyện nên đơn vị đã quyết liệt hoàn thiện hồ sơ pháp lý để GPMB đất công và đất nông nghiệp từ sớm để bàn giao cho nhà thầu.

Các hộ dân ở ven đường đoạn cầu Cống Khê, xã Hòa Lâm đang chờ thực hiện GPMB theo quy định
Các hộ dân ở ven đường đoạn cầu Cống Khê, xã Hòa Lâm đang chờ thực hiện GPMB theo quy định

Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản, xác định chủ thể, diện tích đất ở của gần 100 hộ dân các xã, gồm: Hòa Lâm, Tảo Dương Văn, Đại Hùng và thị trấn Vân Đình chờ niêm yết công khai danh sách các hộ theo quy định. Cùng với đó, đơn vị cũng đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản xin ý kiến TP chấp thuận sớm chọn vị trí đất cho các hộ thuộc diện bị thu hồi thực hiện dự án đủ điều kiện được tái định cư. Nếu thuận lợi thì trong quý I/2022 sẽ tiến hành thực hiện GPMB vị trí đất ở của các hộ và xây dựng hạ tầng cơ sở khu đất tái định cư để bàn giao đưa vào sử dụng.

Còn theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Thao, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đến tháng 3/2022 dự án phải hoàn thành xong toàn tuyến để bàn giao đưa vào sử dụng. Nhưng do từ ngày khởi công dự án đến nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên tiến độ thi công cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đến thời điểm này, các nhà thầu đã thi công đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Hiện chỉ còn chờ GPMB nốt 4 vị trí đường với gần 100 hộ dân là chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu tập trung thi công nốt các hạng mục để hoàn thành công trình.