Du lịch Thái Lan chịu thuế nhập cảnh mới

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Thái Lan hôm 14/2 đã thông qua các loại phí mới đối với khách du lịch nước ngoài, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6 tới, đáp ứng nhu cầu phục hồi hậu đại dịch.

Du lịch Thái Lan chịu thuế nhập cảnh mới. Nguồn: Nikkei Asia
Du lịch Thái Lan chịu thuế nhập cảnh mới. Nguồn: Nikkei Asia

Theo đó, mỗi du khách quốc tế đến Thái Lan bằng đường hàng không sẽ phải trả 300 baht (8,84 USD), còn khách đường bộ hoặc đường thủy phải trả 150 baht. Khách du lịch trong ngày, hành khách quá cảnh và trẻ em dưới 2 tuổi được miễn.

Thuế mới sẽ không ảnh hưởng đến người nước ngoài có giấy phép lao động tại Thái Lan, hoặc khách du lịch có hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Phiphat Ratchakitprakarn, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan, thông báo rằng Nội các đã thông qua đề xuất thuế mới hôm 14/2. Khoản thu ước tính 3,9 tỷ baht trong năm nay sẽ được sử dụng làm bảo hiểm tai nạn cho khách du lịch - những người được ước tính đã tiêu tốn 300 triệu - 400 triệu baht tại các bệnh viện nhà nước trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019.

Các khoản phí cũng sẽ hướng tới việc hồi hương hài cốt của những du khách nước ngoài qua đời tại nước này.

Thái Lan năm ngoái đã bỏ yêu cầu về bảo hiểm y tế đối với khách du lịch trị giá ít nhất 10.000 USD, trong số các yêu cầu đầu vào khác giữa đại dịch Covid-19. Chính phủ đặt mục tiêu chào đón 25 triệu khách du lịch trong năm nay, chỉ hơn một nửa so với tổng số năm 2019, nhưng nhiều hơn gấp đôi so với 11 triệu lượt khách mà đất nước đã đón trong năm 2022.

Phí nhập cảnh mới tách biệt với thuế khởi hành đã được bao gồm trong giá vé máy bay trong nhiều thập kỷ qua tại Thái Lan. Phí xuất cảnh khác nhau tùy theo sân bay, với Sân bay Suvarnabhumi chính tại Bangkok tính phí cao nhất - ở mức 700 baht.

Dự thảo thuế nhập cảnh đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ ngành du lịch, ngành mà ở thời kỳ đỉnh cao trước đại dịch đóng góp đến 1/5 tổng sản phẩm quốc nội.

Một số nhà khai thác lo ngại chi phí bổ sung sẽ ảnh hưởng đến số lượng du khách quốc tế, còn số khác coi đây là cơ hội tài trợ cho sự phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch, đồng thời giảm gánh nặng cho các trường hợp khẩn cấp của khách du lịch đối với kho bạc nhà nước.

Kể từ sau đại dịch, Thái Lan trọng tâm sang thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày và chi tiêu cao thay vì số lượng .