Dự trữ ngoại hối của Nga bám sát mức kỷ lục gần 640 tỷ USD

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dữ liệu vừa được Ngân hàng Trung ương Nga công bố, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tính đến ngày 4/2/2022 đạt giá trị 634,9 tỷ USD.

Theo RT, Ngân hàng Trung ương Nga hôm 13/2 cho biết mức dự trữ ngoại hối của nước này trong tuần (tính đến ngày 4/2) đã tăng 800 triệu USD, tương đương 0,1% so với tuần trước đó. Tỷ lệ nắm giữ vàng và ngoại tệ của Nga đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 1 vừa qua khi đạt 639,6 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối của Nga bám sát mức kỷ lục gần 640 tỷ USD.
Dự trữ ngoại hối của Nga bám sát mức kỷ lục gần 640 tỷ USD.

Ngân hàng Trung ương Nga đặt mục tiêu đạt tổng dự trữ ngoại hối khoảng 500 tỷ USD. Lần đầu tiên Nga vượt qua ngưỡng này là vào năm 2008, ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, với mức 598,1 tỷ USD. Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga sụt giảm trong những năm sau đó khi ghi nhận mức thấp nhất là 356 tỷ USD trong năm 2015, song mức dự trữ ngoại hối đã tăng gần gấp đôi trong những năm gần đây.

Dự trữ quốc tế của Nga là các tài sản có tính thanh khoản cao bao gồm các cổ phiếu vàng, ngoại tệ và tài sản Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) - thuộc quyền sử dụng của Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ. Mức nắm giữ hiện tại cao hơn mục tiêu 500 tỷ USD mà Ngân hàng Trung ương Nga đặt ra vài năm trước.

Nga đã liên tục tăng cường tỷ lệ dự trữ ngoại hối trong những năm gần đây. Dự trữ ngoại hối của Nga trong năm 2021 đã tăng gần 6%. Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mức tăng trưởng chỉ đạt 43 tỷ USD. Trong khi đó, năm 2019 và 2018 có mức tăng tương ứng khoảng 86 tỷ USD và 33 tỷ USD.

Nga cũng đang định hình lại dự trữ quốc tế của mình, cắt giảm tỷ trọng của đồng bạc xanh để dự trữ vàng và các loại tiền tệ khác. Trong năm 2019, Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo, tỷ lệ nắm giữ đồng USD đã giảm từ 43,7% xuống còn 23,6% trong 12 tháng kể từ tháng 3/2018./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần