Đưa Hà Nội trở thành nơi hội tụ tinh hoa, phát sáng hiền tài

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi –Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” đã tiếp nhận 26 ý kiến tham luận, trao đổi, tranh luận đặt ra nhiều vấn đề mới.

Sau một ngày làm việc sôi nổi, chiều tối 21/3, Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” do TP Hà Nội tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phát biểu kết luận Hội thảo khoa học, GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực, quan trọng.

Đây không phải là nhìn lại một lần nữa văn hóa Hà Nội một cách đơn giản mà bàn về văn hóa với tinh thần kế thừa, đặt ra nhiều vấn đề mới; vừa mang tính lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ trực tiếp lãnh đạo xây dựng Thủ đô và ứng dụng vào đời sống.

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận Hội thảo.
GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận Hội thảo.

Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý với 70 bài tham luận; đón tiếp gần 300 chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành nghiên cứu về văn hóa, quản lý; 26 ý kiến tham luận, trao đổi, tranh luận.

"Các ý kiến tham luận, phát biểu tiếp cận phong phú, toàn diện từ góc độ văn hóa học, sử học, khảo cổ học, xã hội học, kinh tế học… Qua đó, thể hiện tri thức được ấp ủ từ lâu, mà cao hơn là sự gửi gắm nhiều trăn trở, tâm huyết và tình yêu sâu nặng về Hà Nội" - GS.TS Phùng Hữu Phú nêu rõ.

Tại Hội thảo, đã có nhiều giải pháp phong phú, trong đó có những giải pháp về tầm lý luận, có giải pháp rất cụ thể. GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Nói đến văn hiến – văn minh - hiện đại là nói đến 2 yếu tố cơ bản là văn hoá tinh hoa và hiền tài. Trong bối cảnh mới, chúng ta cần hiểu phong phú, đầy đủ hơn, Thủ đô Hà Nội đang phấn đấu trở thành nơi hội tụ tinh hoa, phát sáng hiền tài, khai phóng trí tuệ, tiến cùng thời đại.

Bên cạnh đó, GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị: Để phát huy giá trị nguồn lực văn hoá, Hà Nội cần chú trọng cơ chế để thu hút, đào tạo, phát huy vai trò các chủ thể văn hoá, trí thức, nhân tài.

GS.TS Phùng Hữu Phú cảm ơn các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đóng góp cho thành công của Hội thảo và mong muốn các nội dung của Hội thảo sẽ tiếp tục được lan tỏa.

 

Mối quan hệ giữa Hà Nội và UNESCO không chỉ bắt đầu từ năm 2019 khi Hà Nội gia nhập mạng lưới "Thành phố sáng tạo" trong lĩnh vực thiết kế, mà còn sâu xa hơn khi Hà Nội trở thành "Thành phố Vì hòa bình". Hà Nội đang đi đúng hướng trong chương trình "Thành phố sáng tạo", UNESCO cam kết sẽ đồng hành cũng như hỗ trợ Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.

Việc Hà Nội tập trung giải quyết hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đặc biệt tập trung vào yếu tố con người, bởi con người là chủ thể tạo ra di sản là rất đúng hướng. Bên cạnh đó, cần coi công nghiệp văn hóa và sáng tạo như một động lực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. 

Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Christian Manhart