Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đừng tạo áp lực cho con

Kinhtedothi - Chuyện xếp hàng xuyên đêm để giành được suất nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông đang râm ran dư luận.

Vấn đề trường lớp, sĩ số, phương thức tuyển sinh, tâm lý phụ huynh… là những lý do dẫn đến tình trạng trên.

Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội xảy ra hiện tượng lạ này. Hơn 10 năm trước, hàng trăm phụ huynh xếp hàng, xô đổ cổng Trường PTCS Thực nghiệm để giành suất mua hồ sơ thi vào lớp 1 cho con từng gây nhiều tranh cãi.

Vài năm gần đây, việc xếp hàng xuyên đêm xảy ra trong công tác tuyển sinh lớp 1 của hệ thống Marie Curie và đến nay, tình trạng này lại xuất hiện tại Trường Tiểu học công lập chất lượng cao Vạn Bảo (quận Hà Đông).

Cái lý được phụ huynh đưa ra ở đây là “vì con”. Phụ huynh không phải không có lựa chọn khác nhưng họ thích trường, yêu mến trường, muốn con được học tại trường chất lượng cao ngay từ nhỏ. Vì con, họ sẵn sàng chịu nóng, chịu khổ, chen chúc, xếp hàng xuyên đêm, miễn sao con có cơ hội được ghi danh vào trường.

Là trường hoạt động theo định hướng mô hình chất lượng cao, Tiểu học Vạn Bảo có phương án tuyển sinh riêng. Theo đó, nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ ngày 13 - 18/6. Đối tượng là trẻ sinh năm 2017 đang sinh sống trên địa bàn quận Hà Đông; có đủ khả năng về trí tuệ, giao tiếp, vận động và theo được chương trình bổ sung, nâng cao của trường.

Năm học 2023 - 2024, trường tuyển 200 học sinh lớp 1 (6 lớp) và chỉ xét tuyển với trẻ có hồ sơ dự tuyển hợp lệ. Trường tuyển thẳng toàn bộ nếu số lượng hồ sơ dự tuyển thấp hơn hoặc bằng chỉ tiêu được giao. Trường hợp hồ sơ dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu, nhà trường sẽ duyệt theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ và khi nhận đủ số lượng, nhà trường sẽ kết thúc nội dung này.

Trước tình trạng xếp hàng xuyên đêm, sau đó ùn ùn kéo trường vào gây mất trật tự, Trường Tiểu học Vạn Bảo đã mời lực lượng công an đến hỗ trợ giải quyết. Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cũng thừa nhận có phần bị động và bất ngờ bởi nhu cầu của phụ huynh cho con học tại trường Vạn Bảo tăng mạnh so với năm học trước.

Rõ ràng, hiện tượng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm mua hồ sơ lớp 1 cho con ngoài câu chuyện áp lực cơ sở vật chất trường học trong bối cảnh dân số tăng nhanh ở Hà Nội hiện nay, còn có phần từ mong muốn chủ quan từ phía phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng, khi con mới vào lớp 1, phụ huynh có cần thiết phải lựa chọn cách thức chọn trường, nộp hồ sơ có phần tiêu cực như vậy không hay vẫn còn nhiều lựa chọn khác tốt cho con?

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2023 - 2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6. Dự kiến trong năm học tới, số lượng tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 156.200 học sinh (tăng 11.400 em); tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 188.450 học sinh (tăng 38.500 em). Trong bối cảnh số lượng học sinh đầu vào tăng, rất cần sự chung tay đồng hành, chia sẻ của các bậc phụ huynh để mùa tuyển sinh vơi phần áp lực.

Về vấn đề quản lý Nhà nước, việc tiếp tục tìm các giải pháp đầu tư, mở rộng trường lớp, nâng cao chất lượng giáo viên, giảm sĩ số lớp học, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyển sinh đầu cấp, có phương thức tuyển sinh phù hợp... là đòi hỏi được đặt ra cấp thiết. Suy cho cùng, chỉ khi trường đảm bảo từ điều kiện cơ sở vật chất đến đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy cùng sĩ số học sinh/lớp giảm, khi đó phụ huynh mới yên tâm gửi gắm con em và hiện tượng xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ xin học mới không tái diễn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khuyến mại và kích cầu

Khuyến mại và kích cầu

16 Jan, 06:45 AM

Kinhtedothi - Chương trình Khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2025 (diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 18/1/2026) được Bộ Công Thương phát động với phạm vi triển khai trên toàn quốc theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Phát huy “sức mạnh mềm”

Phát huy “sức mạnh mềm”

15 Jan, 06:39 AM

Kinhtedothi - Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó một lần nữa khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, mục tiêu, động lực quan trọng và sức mạnh nội sinh của sự phát triển đất nước, là “sức mạnh mềm” dân tộc để xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hội nhập quốc tế.

Để người trẻ “cất cánh”

Để người trẻ “cất cánh”

14 Jan, 05:34 AM

Kinhtedothi - Con số 1,4 triệu thanh niên không đi làm, không đi học trong quý IV năm 2025 không chỉ là một thống kê lạnh lùng.

Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

Thể chế là điểm tựa cho quy hoạch

13 Jan, 05:10 AM

Kinhtedothi - Định hướng xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được gắn với hoàn thiện thể chế và mô hình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, thể hiện quyết tâm đưa Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao và khát vọng lớn.

Quy định tiến bộ giúp phát huy chất xám

Quy định tiến bộ giúp phát huy chất xám

12 Jan, 05:51 AM

Kinhtedothi - Mở rộng đáng kể quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho hơn một triệu viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đây là một trong những quy định nhận được nhiều sự quan tâm tại Luật Viên chức (sửa đổi). Bởi quy định cho phép viên chức được ký hợp đồng, góp vốn, kinh doanh bên ngoài là "rất tiến bộ", giúp phát huy thêm chất xám của lực lượng có trình độ chuyên môn và kỹ năng trong khu vực công. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý mới cho phép viên chức năng động hơn trong hoạt động nghề nghiệp, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ