Đường bay thẳng đầu tiên từ Phú Quốc đến Ấn Độ

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đường bay Phú Quốc - Mumbai được khai thác tần suất 4 chuyến và Phú Quốc – New Delhi 3 chuyến (khứ hồi mỗi tuần), tạo ra cơ hội phát triển du lịch và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Phi hành đoàn chụp ảnh cùng đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Hữu Tuấn)
Phi hành đoàn chụp ảnh cùng đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (Ảnh: Hữu Tuấn)

Sáng 9/9, Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) đã đón chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Phú Quốc và Ấn Độ.

Ông Nguyễn Minh Đông - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết: chuyến bay VJ956 do hãng hàng không Vietjet Air chở 66 hành khách từ TP Mumbai - Ấn Độ đến TP Phú Quốc. Theo đó, đường bay Phú Quốc - Mumbai được khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần và đường bay Phú Quốc – New Delhi với 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, bắt đầu khai thác lần lượt từ ngày 9/9 và 10/9/2022.

Ông Đinh Việt Phương - Giám đốc điều hành Vietjet cho hay: “Chúng tôi rất phấn khởi khi tiếp tục kết nối đường bay thẳng giữa Phú Quốc với đất nước Ấn Độ ngay sau đại dịch Covid-19. Việc mở các đường bay thẳng giữa Phú Quốc đến các thành phố của Ấn Độ sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội du lịch, giao thương và thúc đẩy kinh tế giữa giữa hai quốc gia.

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho vị khách đầu tiên từ Ấn Độ đến Phú Quốc (Ảnh: Hữu Tuấn)
Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng hoa cho vị khách đầu tiên từ Ấn Độ đến Phú Quốc (Ảnh: Hữu Tuấn)

Ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Việc mở chuyến bay từ Phú Quốc đến Ấn Độ của hãng hàng không Vietjet Air tiếp tục đem đến nhiều cơ hội đi lại với chi phí và thời gian tiết kiệm, trên các tàu bay mới, hiện đại, trở thành cầu nối giúp hành khách dễ dàng nối chuyến đến các nước trong khu vực như: Thái Lan, Malaysia, Singapore… Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa Kiên Giang và Ấn Độ trong các lĩnh vực như: nông - lâm - ngư và du lịch”.