Đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Phú Xuyên, Thường Tín… kêu cứu

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều tháng nay, tuyến đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Phú Xuyên và huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đang bị chủ đầu tư “bỏ quên”, không sửa chữa những đoạn xuống cấp. Việc làm này khiến cuộc sống của người dân địa phương và người đi đường gặp nhiều khó khăn.

Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Minh Cường, huyện Thường Tín nhiều tháng nay bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa
Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua xã Minh Cường, huyện Thường Tín nhiều tháng nay bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được cải tạo, sửa chữa

Một trong số khu vực nêu trên thuộc địa bàn qua xã Nam Phong (huyện Phú Xuyên) và xã Minh Cường (huyện Thường Tín). Sau nhiều lần kiến nghị đến UBND huyện cũng như TP, đến nay người dân nơi đây thực sự rất mong mỏi cơ quan chức năng nhanh chóng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trước tình trạng mất an toàn giao thông, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân, người dân của cả hai xã đã gửi thông tin phản ánh về việc nhiều tháng nay đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có hàng chục vị trí mặt đường kéo dài ở khoảng 3km chưa được chủ đầu tư là đơn vị BOT sửa chữa đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Hàng loạt vị trí mặt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Thường Tín nhiều tháng nay đã xuất hiện rất nhiều ổ voi
Hàng loạt vị trí mặt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Thường Tín nhiều tháng nay đã xuất hiện rất nhiều ổ voi

Việc chậm trễ thi công cải tạo những đoạn đường gom bị xuống cấp khiến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực bị ảnh hưởng, cả trong điều kiện sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đưa vào sử dụng nhiều năm qua, tuy nhiên từ đó đến nay nhiều vị trí mặt đường và hầm chui cao tốc đoạn xã Nam Phong và xã Minh Cường bị xuống cấp nhưng chưa được cải tạo.

Thậm chí, tại đây còn xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi sâu cỡ 20 - 30cm. Ngoài ra, theo phản ánh của người dân địa phương, mỗi khi trời mưa, các phương tiện giao thông đi qua đây đã biến các ổ gà, ổ voi thành những hố nước lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Thường Tín cứ mưa là bì bõm nước, nắng thì bụi mù
Đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Thường Tín cứ mưa là bì bõm nước, nắng thì bụi mù

Cũng theo phản ánh của người dân, ngoài việc cứ ngày mưa thì những khu vực này xuất hiện tình trạng trơn trượt hoặc gặp hố nước sâu, còn khu vực này vào ngày nắng hoặc không mưa lại vướng tình trạng cây cối, cỏ dại mọc um tùm lan cả ra ven đường, khiến người dân thực sự vất vả khi di chuyển.

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Minh, xã Nam Phong chia sẻ: “Việc chủ đầu tư "quên” cải tạo một số đoạn đường đi qua địa bàn xã, đặc biệt là đoạn khu vực có cống chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của người dân chúng tôi, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội.

Nhìn mặt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Phú Xuyên bị xuống cấp, bất kỳ ai đi qua đây đều ngán ngẩm
Nhìn mặt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua huyện Phú Xuyên bị xuống cấp, bất kỳ ai đi qua đây đều ngán ngẩm

Nhiều năm nay người dân vẫn chịu đựng cảnh bụi bặm, ngập lụt. Các gia đình có cháu nhỏ đều phải cho vào trong làng, không dám ra đường, sợ tai nạn. Việc chậm cải tạo mặt đường đã gây ra nhiều bất cập về an toàn giao thông. Bây giờ chúng tôi chỉ có yêu cầu làm sao các đơn vị, đặc biệt đơn vị BOT sớm cải tạo tuyến đường này để giao thông đi lại dễ dàng, cuộc sống của Nhân dân ổn định, người dân yên tâm lao động.

Ông Nguyễn Văn Hùng, xã Minh Cường cho biết, không chỉ có việc chủ đầu tư là đơn vị BOT chưa cải tạo, sửa chữa một số đoạn đường, mà tuyến đường ở đây   do được thiết kế mặt cắt ngang đường rất hẹp nên cũng ảnh hưởng nhiều tới việc di chuyển đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hóa và sản xuất, kinh doanh.

Khu vực ngã ba cống chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên lởm chởm đá sỏi đã khiến nơi đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
Khu vực ngã ba cống chui qua đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên lởm chởm đá sỏi đã khiến nơi đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 31/10, hàng ngày trên đoạn đường gom này có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông khá lớn. Tuy nhiên, mặt đường, hầm chui rất xấu, bụi bặm và lầy lội, đặc biệt là thời điểm mùa mưa bão, nhiều đoạn có ổ gà, ổ voi với đường kính lớn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều vị trí mặt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn đi qua xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên đã bị xuống cấp nhưng không hề được đơn vị chủ quản cải tạo, sửa chữa 
Nhiều vị trí mặt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn đi qua xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên đã bị xuống cấp nhưng không hề được đơn vị chủ quản cải tạo, sửa chữa 

Chủ tịch UBND xã Nam Phong Phùng Đức Trung cho biết, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị đến UBND huyện và đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại các kỳ tiếp xúc cử tri về tình trạng đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xuống cấp. Qua đó, các đại biểu Quốc hội đã tiếp thu ý kiến và cam kết sẽ kiến nghị với Quốc hội và TP. Nhưng không hiểu lý do gì những đoạn đường bị xuống cấp giờ vẫn tiếp tục bị xuống cấp mà chưa được cải tạo(?).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần