Đường ống khí đốt Nord Stream 1 chính thức hoạt động trở lại

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà điều hành của Nord Stream 1 thông báo tuyến đường ống dẫn khí đốt lớn nhất của Nga tới châu Âu đã hoạt động trở lại theo đúng kế hoạch từ ngày hôm nay (21/7) sau 10 ngày bảo trì.

Đường ống  khí đốt Nord Stream 1 chính thức hoạt động trở lại từ ngày 21/7. Ảnh: DPA
Đường ống  khí đốt Nord Stream 1 chính thức hoạt động trở lại từ ngày 21/7. Ảnh: DPA

Theo hãng tin AFP, Nga đã tiếp tục quá trình xuất khẩu khí đốt sang châu Âu thông qua tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 1 vào ngày 21/7, trái với những lo ngại từ châu Âu rằng Moscow có thể trì hoãn lịch xuất khẩu.

"Nó đang hoạt động trở lại", người phát ngôn Nord Stream cho hay, song không nêu chi tiết về lưu lượng khí đốt được vận chuyển. Trước đó, chính phủ nhiều nước châu Âu lo ngại Nga có thể thay đổi quyết định và tiếp tục dừng hoạt động tuyến đường ống Nord Stream 1 sau thời gian bảo trì thường niên.

Đường ống Nord Stream 1 - vốn vận chuyển hơn một phần ba lượng khí đốt mà Nga xuất sang Liên minh châu Âu (EU) - phải dừng vận hành 10 ngày từ hôm 11/7 để bảo dưỡng.

Dữ liệu của Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống Nord Stream 1 cho thấy lưu lượng khí đốt đã tăng từ 0 lên 29.284.591 kWh/h trong ngày 21/7, tương tự dòng chảy khí đốt được vận chuyển vào ngày 10/7, thời điểm trước khi tuyến đường ống khí đốt tạm ngừng hoạt động để bảo trì.

Ông Klaus Mueller, chủ tịch đơn vị quản lý năng lượng tại Đức, cho biết lưu lượng này chỉ đạt 30% công suất của Nord Stream 1.

Trong khi đó, người phát ngôn của Nord Stream AG nói với hãng thông tấn DPA (Đức) rằng khối lượng khí đốt từ Nga qua đường ống Nord Stream 1 đạt khoảng 40% công suất tối đa.

Do lo ngại thiếu hụt nguồn cung năng lượng vào mùa Đông, EU vừa đưa ra kế hoạch khẩn cấp kêu gọi các quốc gia thành viên cắt giảm 15% nhu cầu khí đốt cho đến tháng 3 năm sau. EU cảnh báo các nước thành viên sẽ gặp phải thiếu hụt về nhiên liệu vào mùa đông năm nay, trong trường hợp Nga cắt nguồn cung.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí. Và do đó, trong mọi trường hợp, châu Âu cần phải sẵn sàng.

Hồi tháng 6, tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom đã cắt giảm lượng khí đốt qua Nord Stream 1 còn 40% công suất với lý do một tuabin do công ty Siemens Energy (Đức) sản xuất đang được bảo trì tại Canada bị chậm trả lại. Mới đây, công ty này cũng tuyên bố tình trạng bất khả kháng, nhằm tránh bồi thường do giảm nguồn cung khí đốt.

Chính phủ Đức bác bỏ giải thích của Gazprom và tin rằng Nga đang siết nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tuy nhiên, Nga đầu tuần này khẳng định mọi đồn đoán Nord Stream 1 dừng hoạt động sau bảo trì là "không phù hợp". Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/7 tuyên bố Gazprom sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp khí đốt cho châu Âu, song cho biết công suất của Nord Stream 1 có thể bị giảm thêm do tiến độ bảo trì chậm chạp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần