Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đường qua phố Keo dang dở gần 10 năm

Kinhtedothi - QL17 trước đây là tỉnh lộ 181, được nâng cấp, mở rộng đoạn đường nối từ QL5 vào Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi (Gia Lâm).
Dự án khởi công năm 2008, tổng chiều dài 6,2km, đi qua địa bàn phố Keo, xã Kim Sơn và phố Sủi, xã Phú Thị. Đến nay, 5,24/6,2km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, chỉ còn 760m chưa được thực hiện, trong đó đoạn đường 600m qua phố Keo đang xuống cấp nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân nơi đây.

Đường tắt trốn phí BOT

Theo quan sát của phóng viên, đoạn 600m qua phố Keo khó có thể gọi là… đường. Bởi, theo cách nói của người dân địa phương, những “hố voi, ao cá” xuất hiện liên tiếp nhau; các chủ phương tiện qua lại đây phải rất thận trọng, vất vả dò dẫm nhích từng mét. Chỉ cần mưa to một trận là nước ngập ngang thắt lưng. Hầm hố bị nước đọng che phủ, người không quen đường qua đây, chỉ sơ suất là sa xuống hố hoặc... ngã chổng kềnh! Ngoài nguyên nhân dự án bị đình trệ nhiều năm, chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước và mặt đường, còn có một nguyên nhân khác khiến chính quyền và Nhân dân phố Keo phải “khốn khổ”.
Đoạn đường 600m qua phố Keo, xã Kim Sơn xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người qua lại.
Đoạn đường 600m qua phố Keo, xã Kim Sơn xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người qua lại.
Đó là tình trạng xe container, xe tải nặng trốn trạm thu phí BOT Cẩm Giàng trên QL5, ngày ngày đi qua, giày xéo 600m đường vốn đã sụt lún, rách rưới nham nhở. Phó Chủ tịch xã Kim Sơn Dương Văn Hải cho biết: “Mỗi ngày có khoảng 700 lượt ô tô qua lại tuyến đường này, trong đó có từ 100 - 200 xe container, xe tải nặng đi vòng trốn trạm thu phí”. Trong khi chờ đợi dự án được hoàn thiện nốt, nhiều lần xã và người dân đã phải tự bỏ kinh phí ra mua đất, đá, gạch vụn trám vào những hầm hố xuất hiện trên đường. Nhưng chỉ được nửa ngày, xe tải trọng lớn lại cày tung tất cả.

Thừa phương án, nhưng thiếu vốn
Không chỉ trật tự, ATGT mà cả việc kinh doanh, cuộc sống thường nhật của người dân phố Keo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đoạn đường “hố voi, ao cá” này.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm Dương Văn Hải

Phó Giám đốc Ban QLDA Giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội Hoàng Văn Tuấn cho biết, tính đến tháng 9/2013 tuyến đường đã hoàn thành được 5,24km, nhưng do thiếu vốn nên phải tạm dừng xây dựng. Tiếp đó, tháng 8/2015, Bộ GTVT đã đề xuất và được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho đầu tư xây dựng đoạn tuyến QL17, nối từ QL5 - QL18 theo hình thức BOT. Nhưng sau gần một năm “rà soát”, ngày 6/7 vừa qua, Bộ GTVT lại có công văn “hỏa tốc” số 7789/BGTVT - ĐTCT thông báo không đầu tư xây dựng đoạn tuyến nói trên nữa. Việc đó đẩy Hà Nội vào tình thế bị động trước việc bố trí nguồn vồn hoàn thiện nốt đoạn đường còn dang dở. Tuy nhiên, ngày 19/8, UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 4894/UBND - ĐT, chỉ đạo Sở GTVT, giao Ban QLDA Giao thông đô thị tiếp tục triển khai, hoàn thiện dự án.

Phó Chủ tịch xã Kim Sơn Dương Văn Hải cho biết, sở dĩ 600m đường qua phố Keo và 160m qua phố Sủi tồn tại lâu nay là do vướng mắc trong GPMB. “Mức giá bồi thường huyện Gia Lâm chấp nhận chi trả 8,4 triệu đồng/m2. Người dân không đồng thuận mức này và yêu cầu được bồi thường cao hơn”. Ông Tuấn thông tin thêm, dự án cần được bổ sung thêm 120 tỷ đồng nữa, trong đó 105 tỷ đồng là kinh phí GPMB. Nếu huyện Gia Lâm bàn giao mặt bằng đầy đủ, nguồn vốn xây lắp được giải ngân, chỉ cần 3 - 5 tháng là tuyến đường sẽ hoàn thiện: “Việc khó khăn về vốn cho đoạn tuyến này chủ yếu là do trước đây Bộ GTVT đề xuất phương án xây dựng theo hình thức BOT nên TP không đưa vào kế hoạch tài chính. Nay đột ngột Bộ trả lại dự án, TP cần có thời gian để cân đối, bố trí lại nguồn vốn”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ