Em gái ông Kim Jong-un chỉ trích "đanh thép" phát ngôn của Tổng thống Biden

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kim Yo-jong, một chính trị gia Triều Tiên - đồng thời là em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, hôm 29/4 đã chỉ trích nhận xét gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden. 

Bà Kim Yo- jong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Bà Kim Yo- jong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Tại một cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ở Washington vào đầu tuần này, ông Biden nói rằng một cuộc tấn công hạt nhân của CHDCND Triều Tiên nhằm vào Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của Mỹ sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cầm quyền ở Bình Nhưỡng.

Phản pháo lại tuyên bố này, bà Kim Yo- jong, phó trưởng ban của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết: "Một điều chúng ta không thể bỏ qua, thực tế là lãnh đạo của quốc gia đối địch đã chính thức và cá nhân sử dụng từ "sự kết thúc của chế độ" trước công chúng thế giới". 

"Có thể coi đó là một nhận xét vô nghĩa từ một người lú lẫn, hoàn toàn không có khả năng chịu trách nhiệm về an ninh và tương lai của Mỹ, một ông già không có tương lai, sẽ là quá sức với ông khi phải tiếp tục hai năm còn lại của nhiệm kỳ,”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong khẳng định.

Trong diễn biến liên quan, bà Kim Yo-jong cũng cho rằng "Tuyên bố của Washington" về việc thành lập nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ-Hàn sẽ làm xáo trộn hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á. 

Tổng thống Mỹ đương nhiệm nhắc lại rằng ông có "quyền tuyệt đối với tư cách là Tổng tư lệnh và quyền duy nhất để sử dụng vũ khí hạt nhân." Tuy nhiên, ông cũng cho biết Mỹ không có ý định bố trí vũ khí hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần