FED nâng lãi suất mạnh nhất gần 30 năm giữa “cơn bão” lạm phát

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc cuộc họp ngày 15/6, Cục Dự trữ Liên bang (FED) thông báo nâng lãi suất thêm 0,75% để đối phó lạm phát đang ở mức cao nhất hơn 4 thập kỷ.

Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: CNN
Chủ tịch FED Jerome Powell. Ảnh: CNN

Theo CNN, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1994, FED tăng lãi suất ở mức này. Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện nằm trong khoảng 1,5% - 1,75%, cao nhất kể từ ngay trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra vào tháng 3/2020.

Lãi suất tham chiếu tăng sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ, vì nó sẽ kéo hàng loạt lãi suất lên cao, như lãi vay mua nhà, mua ôtô, lãi thẻ tín dụng và vay kinh doanh, từ đó làm giảm tốc nền kinh tế.

Đến tuần trước, các chuyên gia kinh tế và giới đầu tư vẫn dự báo ngân hàng trung ương Mỹ nâng lãi thêm 0,5%. Tuy nhiên, số liệu hôm 10/6 cho thấy lạm phát tháng 5 lên cao nhất 41 năm đã khiến họ dự báo FED sẽ mạnh tay hơn trong chính sách lãi suất.

Phát biểu tại buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận mức tăng 0,75% là "lớn bất thường". Mặc dù các quan chức FED "không muốn mức tăng này trở nên phổ biến", ông Powell cho biết  họ vẫn có thể xem xét việc nâng lãi thêm 0,75% hay chỉ 0,5% trong phiên họp chính sách tiếp theo vào ngày 26-27/7.

Cả giá vàng và các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giao dịch khởi sắc sau tin FED nâng lãi suất. Giá vàng tăng thêm 26 USD một ounce, lên 1.834 USD. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones leo dốc 500 điểm. Nhà đầu tư đánh giá động thái của FED là cam kết vững chắc với quyết tâm hạ nhiệt lạm phát.

Ông Jeffrey Frankel – đồng giám đốc tại Stuart Frankel & Co nhận định: "Đây là điều mọi người đã dự báo được. Thông báo của Powell về việc linh hoạt trong các đợt nâng lãi suất trong tương lai đã khiến thị trường hài lòng".

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết sách của FED, tái khẳng định rằng họ vẫn "cam kết mạnh mẽ đưa lạm phát (ở Mỹ) trở lại mục tiêu 2%" và dự kiến sẽ tiếp tục nâng lãi suất chủ chốt.

FED cũng hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm nay, do lo ngại lạm phát. Theo đó, GDP nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể chỉ tăng 1,7%, giảm mạnh so với mức dự báo 2,8% hồi tháng 3.

Đáng chú ý, FED không dự đoán lạm phát sẽ giảm trong năm nay và dự báo tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 3,7%, cao hơn so với dự đoán hồi tháng 3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần