Gần 60% tổng số xã của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận 38 xã của 12 huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thường Tín, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Đông Anh, Phúc Thọ, Ba Vì, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thạch Thất và Thanh Oai, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 2) năm 2024.
Trong số các xã được công nhận đợt này, huyện Sóc Sơn có 7 xã: Đông Xuân, Hồng Kỳ, Hiền Ninh, Minh Phú, Tân Dân, Tân Minh, Thanh Xuân. Huyện Chương Mỹ có 4 xã: Hữu Văn, Ngọc Hòa, Tân Tiến, Thanh Bình, Thượng Vực.
Huyện Ứng Hòa có 4 xã: Đại Cường, Kim Đường, Minh Đức, Phương Tú. Huyện Đông Anh có 3 xã: Đại Mạch, Hải Bối, Thụy Lâm. Huyện Mỹ Đức có 3 xã: Hợp Tiến, Hợp Thanh, Thượng Lâm. Huyện Phú Xuyên có 3 xã: Châu Can, Hồng Thái, Phú Túc.
Huyện Thạch Thất có 2 xã: Lại Thượng, Phùng Xá. Huyện Quốc Oai có 3 xã: Cấn Hữu, Ngọc Liệp, Phú Mãn. Huyện Thường Tín có 3 xã: Lê Lợi, Tân Minh, Tiền Phong. Huyện Phúc Thọ có 2 xã: Phụng Thượng, Tam Hiệp. Huyện Thanh Oai có 2 xã: Bình Minh, Thanh Mai. Huyện Ba Vì có xã Cổ Đô.
Theo quyết định, các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 2) năm 2024 được tặng Bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 và Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
TP Hà Nội đề nghị UBND các huyện và UBND các xã có trách nhiệm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.
Như vậy, lũy kế đến nay, TP Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận 229/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 59,9% tổng số xã), vượt 73 xã so với mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội khoá XVII đề ra.

Hà Nội: 100% người dân một xã hài lòng với xây dựng nông thôn mới
Kinhtedothi - Khi được hỏi: “Về tổng thể, ông, bà hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phương như thế nào?”, 100% người dân xã Thanh Mai (huyện Thanh Oai) đều cho ý kiến “hài lòng”. Đây cũng là một trong những địa phương của Hà Nội có tỷ lệ hài lòng cao nhất.

Tạo chuyển biến tích cực trong đời sống từ xây dựng nông thôn mới
Kinhtedothi – Việc triển khai xây dựng nông thôn mới đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân tỉnh Điện Biên, trở thành phong trào có sức lan toả tới mọi mặt của đời sống Nhân dân.

Xây dựng nông thôn mới: hành trình liên tục đổi mới, phát triển
Kinhtedothi - Xây dựng nông thôn mới không phải một đích đến, mà là hành trình liên tục đổi mới, sáng tạo và phát triển. Trong giai đoạn 2026 - 2030, công cuộc này đặt ra những yêu cầu mới để phù hợp với bối cảnh mới trong kỷ nguyên mới.