Gạo Mỹ lần đầu nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc

Lan Hương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc và Mỹ vừa thống nhất về hợp tác mới trong nông nghiệp.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết, chính phủ Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu gạo của Mỹ. Hiện Trung Quốc đang là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới với lượng nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn gạo trong năm 2016.
 Một số mặt hàng gạo của Mỹ.
Thông tin trên được xem là một dấu hiệu nữa của việc tăng cường quan hệ thương mại nông nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp những bất đồng trong các lĩnh vực khác. Giá gạo kỳ hạn của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm sau thông tin trên. 
Hồi tháng Sáu, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Mỹ trong năm nay vào khoảng 6,07 triệu tấn, giảm so với mức 7,12 triệu tấn năm ngoái.
Cũng trong tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã nối lại nhập khẩu thịt bò của Mỹ lần đầu tiên kể từ năm 2003.
Trung Quốc đã mở cửa thị trường gạo khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001, tuy nhiên, giữa Trung Quốc và Mỹ còn thiếu nghị định thư về kiểm dịch thực vật nên hoạt động nhập khẩu vẫn chưa diễn ra cho đến thời điểm này.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần