Gạt bỏ nỗi lo về tình trạng dư cung, giá dầu thế giới lên mức 30 USD/thùng

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu quay đầu đi lên trong phiên 12/5, sau khi Ả Rập Saudi bất ngờ cam kết sẽ cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày trong tháng 6 tới nhằm giúp hạn chế tình trạng dư cung trên thị trường.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 38 xu Mỹ, tương đương 1,3%, lên mức 30,01 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ của Mỹ WTI của Mỹ nhích 70 xu Mỹ, tương đương 2,9%, lên mức 24,84 USD/thùng.
Giá dầu quay đầu đi lên trong phiên 12/5.
Ả Rập Saudi hôm 11/5 cho biết, nước này sẽ cắt giảm sản lượng thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày vào tháng 6, đưa tổng sản lượng  về mức 7,5 triệu thùng mỗi ngày, tương đương giảm gần 40% so với thời điểm tháng 4 nhằm giúp cân bằng cung - cầu trên thị trường năng lượng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu.
Cùng với Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Kuwait cũng cam kết cắt giảm thêm tổng cộng 180.000 thùng dầu/ngày.
Trong khi đó, Kazakhstan kêu gọi các nhà khai thác dầu mỏ tại các mỏ lớn và vừa, gồm có Tengiz và Kashagan, tiến hành cắt giảm khai thác khoảng 22% trong tháng 5-6/2020.
Ôn Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa hàng đầu của Ngân hàng SEB cho biết. “Động thái mới nhất của vương quốc dầu mỏ Ả Rập Saudi sẽ khuyến khích các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+, tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hoặc thậm chí tự nguyện cắt giảm thêm, nhằm sớm  đưa thị trường dầu mỏ toàn cầu trở lại trạng thái cân bằng”.
Nỗ lưc cắt giảm sản lượng khoảng 9,7 triệu thùng/ngày của nhóm OPEC+ cùng với việc nới lỏng lệnh phong tỏa và biện pháp hạn chế tại một số nước đã thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu gia tăng trở lại, điều này cũng giúp giảm bớt áp lực đối với các kho dự trữ dầu toàn cầu.
Tuy nhiên, sau khi xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm bệnh Covid-19 mới tại một số khu vực, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, thị trường năng lượng tỏ ra lo ngại về làn sóng bùng phát thứ hai của đại dịch này.
“Nếu xuất hiện làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ hai, điều này sẽ tác động nghiêm trọng đến triển vọng nhu cầu và gây áp lực đối với thị trường nhiên liệu trong thời gian tới” - chuyên gia phân tích hàng hóa Vivek Dhar của Commonwealth Bank nhận xét.
Ngoài ra, dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này sẽ là yếu tố quan trọng đối với đà phục hồi của giá “vàng đen”.
Cuộc khảo sát của hãng tin Reuters cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 8/5 có thể đã tăng khoảng 4,3 triệu thùng. Các thương nhân hiện đang chờ đợi các báo cáo dự kiến được công bố trong ngày 12-13/5 (giờ địa phương) của Viện Dầu khí Mỹ và Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần