Giá dầu Brent sụt gần 1% do lo ngại lệnh phong tỏa mới tại Trung Quốc

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu quay đầu đi xuống do tâm lý lo ngại về lệnh phong tỏa xã hội mới tại Trung Quốc để ngăn chặn đợt tái bùng phát dịch Covid-19 mới.

Giá “vàng đen” giảm mạnh trong ngày 15/1 do lo ngại khả năng nhiều thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa nhằm kiềm chế đợt lây nhiễm Covid-19 mới sẽ tác động xấu đến nhu cầu nhập nhiên liệu từ nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới.
 Giá dầu đi xuống trong phiên 15/1.
Trong phiên giao dịch này, tâm lý bi quan về triển vọng nhu cầu dầu mỏ đã lấn át thông tin tích cực rằng Mỹ có kế hoạch đưa ra một gói kích thích kinh tế lớn.
Cụ thể, giá dầu Brent mất 46 xu Mỹ, tương đương 0,8%, về còn 55,96 USD/thùng sau khi tăng 0,6% trong phiên trước đó. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở mức 53,28 USD/thùng, sụt 29 xu Mỹ, tương đương 0,5%, sau khi nhích hơn 1% ở phiên ngày 14/1.
Giá dầu Brent đang hướng tới tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần qua, trong khi giá dầu WTI trên đà hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp.
Các nước sản xuất dầu mỏ đang phải đối diện với những thách thức trong việc giải bài toán cân bằng cung cầu trong bối cảnh giữa việc triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 trên diện rộng và áp đặt các lệnh phong tỏa ngăn chặn dịch bệnh.
Gói cứu trợ Covid-19 trị giá 2.000 tỷ USD được Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden công bố hôm 14/1, có thể làm nhu cầu dầu mỏ tăng cao ở nước tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, số liệu việc làm xấu hơn dự báo đang đe dọa kế hoạch thực thi gói kích thích kinh tế này.
Dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay, tổng lương nhập khẩu dầu thô của nước này trong năm 2020 đã tăng 7,3% so với năm 2019, với lượng dầu nhập khẩu cao kỷ lục trong quý II và quý III/2020, do các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động và giá dầu thấp đã khuyến khích nước này mua vào dự trữ.
Mặc dù vậy, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới vừa báo cáo mức tăng số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tính theo ngày trong hơn 10 tháng, khiến nhiều người lo ngại rằng nước này sẽ sớm triển khai đợt phong tỏa xã hội mới.
RBC Capital Markets cho biết: "Trung Quốc - nước có mức tăng trưởng nhu cầu dầu cao nhất thế giới, đang phải vật lộn với những đợt bùng phát Covid-19 mới".
Về nguồn cung, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo về nhu cầu dầu thế giới trong năm 2021 là tăng 5,9 triệu thùng/ngày, lên 95,91 triệu thùng/ngày, sau mức giảm kỷ lục 9,75 triệu thùng/ngày trong năm ngoái do đại dịch Covid-19./.