Giá dầu Brent tăng liền 4 phiên, áp sát mức đỉnh trong 2 năm

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá dầu Brent tăng phiên thứ tư liên tiếp trong phiên ngày 15/6 khi triển vọng về nguồn cung nhiên liệu từ Iran vẫn chưa chắc chắn.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 38 xu Mỹ, tương đương 0,5%, lên mức 73,24USD/thùng sau khi leo dốc 0,2% trong phiên ngày 14/6. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở mức 71,21 USD/thùng, cộng 33 xu Mỹ, tương đương 0,5%.
 Giá dầu Brent tăng liền 4 phiên trong ngày 15/6. Ảnh: Reuters
Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/6, giá dầu Brent tiến 17 xu Mỹ lên 72,86 USD/thùng. Giá mặt hàng dầu này ở đầu phiên đã nhảy vọt tới 73,64 USD/thùng - mức cao nhất kể từ tháng 4/2019. Còn giá dầu WTI giảm 3 xu Mỹ, xuống còn 70,88 USD/thùng, sau khi có thời điểm chạm 71,78 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.
Giá “vàng đen” tăng mạnh trong những tuần gần đây nhờ nhu cầu đối với nhiên liệu dần phục hồi trong bối cảnh nhiều nước nới lỏng biện pháp hạn chế ngăn dịch Covid-19.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 11/6 dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ quay trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2022, nhanh hơn so với dự đoán trước đây. IEA kêu gọi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi chung là nhóm OPEC+, tăng nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.
Nhóm OPEC+ đã hạn chế sản lượng để hỗ trợ giá dầu sau khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu giảm kỷ lục trong năm 2020.
Các cuộc thảo luận gián tiếp giữa Mỹ và Iran, cùng các cường quốc còn lại trong Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015, đã được nối lại vào 12/6 tại Vienna (Áo). Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) mô tả vòng đàm phán về thỏa thuận hạt nhân đa phương này khá "căng thẳng".
Việc Mỹ quay trở lại Thỏa thuận Hạt nhân Iran, còn được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA),  sẽ mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran, từ đó cho phép thành viên OPEC này tiếp tục xuất khẩu dầu thô.
Mặc dù vậy, công ty tư vấn tài chính ING Economics nhận định rằng khả năng Mỹ tái gia nhập JCPOA trước cuộc bầu cử Tổng thống Iran vào cuối tuần này rất khó xảy ra.
Về nguồn cung, nhóm OPEC+ mới đây đã quyết định duy trì thỏa thuận sản lượng để hỗ trợ giá dầu giữa mùa dịch.
Theo ING, nguồn cung bổ sung từ nhóm OPEC+ sẽ cần thiết trong nửa cuối năm nay, do nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi.
Tuy nhiên, đà leo dốc của giá dầu trong phiên giao dịch cũng bị hạn chế khi các nhà đầu tư giao dịch thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) từ ngày 15 - 16/6 để tìm kiếm tín hiệu về thời điểm ngân hàng trung ương này bắt đầu giảm quy mô các biện pháp kích thích tiền tệ./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần