Giá dầu có thể lên 300 USD/thùng nếu năng lượng Nga bị trừng phạt

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo giá dầu có thể nhảy vọt nếu Mỹ và EU áp lệnh cấm vận với ngành năng lượng của Moscow.

Nga cảnh báo cấm vận năng lượng có thể đẩy giá dầu thô lên 300 USD/thùng. Ảnh: AP
Nga cảnh báo cấm vận năng lượng có thể đẩy giá dầu thô lên 300 USD/thùng. Ảnh: AP

Tass đưa tin, phát biểu với báo giới hôm 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết  việc Mỹ và phương Tây cấm nhập khẩu dầu mỏ từ nước này sẽ gây ra những hệ quả thảm họa cho thị trường toàn cầu và có khả năng đẩy giá “vàng đen” tăng lên 300 USD/thùng.

Phó Thủ tướng Novak nhìn nhận không không dễ để các nước châu Âu khó có thể nhanh chóng tìm được nguồn cung khác để thay thế dầu mỏ và khí đốt với giá cả hợp lý nhập khẩu từ Nga, một tiến trình phải mất nhiều năm.

Ông Novak lưu ý thêm rằng, việc giá dầu tăng cao sẽ trở thành gánh nặng tài chính đối với người tiêu dùng châu Âu khi giá điện và xăng cũng tăng vọt, đồng thời cảnh báo điều này cũng sẽ diễn ra tại nhiều thị trường khác, bao gồm cả Mỹ.

Theo Phó Thủ tướng Novak, Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho châu Âu, khu vực tiêu thụ khoảng 500 triệu tấn dầu, trong đó Nga cung cấp khoảng 150 triệu tấn, chiếm khoảng 30%.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong thời gian gần đây khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang và người mua trên thị trường không muốn mua dầu từ Nga. Giá “vàng đen” đã leo dốc hơn 20% kể từ khi Mỹ và các đồng minh trừng phạt Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2.

Trong phiên giao dịch ngày 8/3, giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2008 do lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Nga. Cụ thể, giá dầu Brent giao sau tăng 1,06 USD, tương đương 0,9%, lên mức 124,27 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ cộng 36 xu, tương đương 0,3%, giao dịch ở mức 119,72 USD/thùng.

Giá dầu thế giới trong phiên 7/3 chạm đỉnh trong 14 năm sau khi Nhà Trắng nói rằng Mỹ đang thảo luận với Anh, Pháp và Đức về việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga.

Trước đó, ngày 6/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này cùng các đồng minh phương Tây đang nghiên cứu việc cấm nhập khẩu dầu từ Nga. Sang ngày 7/3, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden chưa đưa ra quyết định về một lệnh cấm như vậy.

Theo Reuters, các quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể áp lệnh cấm vận với ngành dầu mỏ Nga. Tuy nhiên, Đức - khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, đã từ chối việc trừng phạt ngành năng lượng của Moscow.

Nga hiện xuất khẩu khoảng 7 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỗi ngày, chiếm khoảng 10% nguồn cung dầu toàn cầu và là nhà sản xuất lớn thứ ba sau Mỹ và Ả Rập Saudi.

Đầu tuần này, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody công bố triển vọng về giá cả hàng hóa khi khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang, trong đó nói rằng “việc Nga đáp trả các lệnh trừng phạt có thể gây ra cú sốc giá năng lượng, đặc biệt là ở châu Âu”.

Phát biểu với phóng viên khi tham dự hội nghị năng lượng ở Houston hôm 7/3, Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)  Mohammad Barkindo lưu ý rằng hiện chưa có bất kỳ giải pháp nào có thể bù đắp nguồn cung 7 triệu thùng dầu từ Nga nếu phương Tây thực hiện lệnh cấm vận đối với ngành năng lượng của nước này.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần