Giá dầu lao dốc gần 4% trước lo ngại về đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ 2 tại Mỹ

Nguyễn Thu (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giá “vàng đen” tiếp tục giảm mạnh trong ngày 12/6 do thị trường gia tăng lo ngại về đợt lây nhiễm dịch Covid-19 thứ 2 tại Mỹ.

Giá dầu đi xuống trong phiên giao dịch này do đà phục hồi nhu cầu đối với mặt hàng nhiên liệu bị cản trở khi số người nhiễm mới dịch Covid-19 tại Mỹ tăng trở lại trong tuần này.
Theo số liệu từ hãng tin Reuters, số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã vượt mốc 2 triệu ca vào ngày 10/6. Số ca nhiễm mới tại nước này đang tăng nhẹ sau 5 tuần sụt giảm. Các bang Texas và Arizona đang chứng kiến tỷ lệ nhiễm bệnh Covid-19 tăng vọt trong những ngày gần đây.
Giá dầu giảm mạnh trong phiên 12/6.
Giữa bối cảnh hầu hết các bang tại Mỹ đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội và biện pháp hạn chế đi lại, vốn ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đối với dầu mỏ, tiêu thụ nhiên liệu tại nước này vẫn thấp hơn các mức thông thường 20%, khi người tiêu dùng vẫn mang tâm lý thận trọng.
Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự báo triển vọng kinh tế Mỹ sẽ vẫn ảm đạm, khiến nhu cầu đối với dầu mỏ suy yếu.
Theo dự báo của FED, tỷ lệ  thất nghiệp của Mỹ sẽ đạt 9,3% vào cuối năm 2020 và sẽ mất thêm khá nhiều năm để giảm xuống, trong khi đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.
Cụ thể, giá dầu Brent sụt 1,34 USD, tương đương 3,5%, xuống còn 37,21 USD/thùng, sau khi lao dốc gần 8% trong phiên trước đó.
Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng mất 1,37 USD, khoảng 3,8%, về mức 34,97 USD/thùng, sau khi giảm sâu hơn 8% trong phiên 11/6.
Bên cạnh đó, thị trường dầu mỏ trong phiên giao dịch ngày 12/6 còn chịu áp lực từ tồn kho dầu của Mỹ tăng kỷ lục.
Dự trữ dầu thô của Mỹ đã bất ngờ tăng lên 5,7 triệu thùng trong tuần tính đến 5/6 nâng tổng số lên 538,1 triệu thùng, ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay.
Lượng dự trữ nhiên liệu của Mỹ tăng mạnh càng làm gia tăng lo ngại về sự mất cân bằng cung cầu trên thị trường.
Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, các kho dự trữ xăng cũng tăng hơn mức dự kiến là 258,7 triệu thùng. Các kho dự trữ hàng tồn kho, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, mức tăng này nhỏ hơn so với các tuần trước.
Ông Greg Priddy - giám đốc năng lượng toàn cầu và khu vực Trung Đông của Stratfor, nhận xét: “Trên thực tế, dự trữ nhiên liệu đang dôi dư trên quy mô toàn cầu, trái ngược với kỳ vọng của nhiều nhà phân tích, trong khi đó đang có dấu hiệu về xuất hiện làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 tại Mỹ”.
Hai mặt hàng dầu chủ chốt có thể chứng kiến tuần giảm đầu tiên sau 6 tuần tăng liên tiếp, trong đó giá dầu Brent và WTI được dự báo giảm khoảng 12%.
Về nguồn cung, các nhà sản xuất dầu mỏ tại Mỹ cùng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+, đã cắt giảm sản lượng kỷ lục nhằm giảm tình trạng dư cung do khủng hoảng dịch bệnh Covid-19.
Nhóm OPEC+ đã cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày, khoảng 10% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu, từ đầu tháng 5 vừa qua, đồng thời vừa gia hạn thỏa thuận cắt giảm này vào cuối tuần trước.
Tuy nhiên, một số nước thành viên OPEC+, gồm Iraq và Nigeria, hiện vẫn chưa tuân thủ đúng thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu đã được nhóm này thống nhất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần